Về đầu trang
Hình ảnh đối lập của Hà Nội trong và sau giãn cách vì Covid-19
NDĐT - Những ngày vừa qua, sau khi hầu hết các biện pháp cách ly toàn xã hội được dỡ bỏ, Hà Nội lại trở về đông đúc, náo nhiệt như vốn có, thay thế hoàn toàn cảnh vắng bóng trong khoảng thời gian mà nhiều người gọi vui là “kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài”. Dưới đây là những hình ảnh Nhân Dân điện tử ghi nhận tại nhiều địa điểm ở Thủ đô trong và sau khi hết cách ly toàn xã hội.
Kéo thanh trượt để xem ảnh trước và sau
Khác biệt nhận thấy rõ nhất là giao thông, những ngày giãn cách xã hội người dân được yêu cầu ở nhà không ra ngoài khi không có việc cần thiết. Giao thông tại Hà Nội vô cùng thông thoáng khác hẳn với những ngày bình thường. Trong ảnh, một đoạn đường Nguyễn Trãi những ngày trong và sau giãn cách xã hội.
Một điểm đen giao thông khác trên đường Nguyễn Trãi.
Cầu vượt Trần Huy Hưng – Nguyễn Chí Thanh.
Có lẽ, nhờ cách ly toàn xã hội vì dịch Covid-19 mà nhiều người mới có thể quan sát hết được các làn đường của tuyến đường Nguyễn Trãi, một trong những tuyến đường rộng nhất Hà Nội.
Ngã tư Đinh Tiên Hoàng – Tràng Tiền – Hàng Bài – Hàng Khay.
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục nổi tiếng là điểm “check in” của khách du lịch cũng như các bạn trẻ.
Vườn hoa Tượng đài vua Lý Thái Tổ.
Khu vực tháp Hòa Phong bên Hồ Hoàn Kiếm.
Cầu vượt Ngã Tư Sở.
Phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm.
Hầu hết các cửa hàng đều tuân thủ việc tạm đóng cửa hàng và chỉ mở lại khi có Chỉ thị của Chính phủ.
Phố "tây" Tạ Hiện trong khu phố cổ Hà Nội trong và sau khi thực hiện giãn cách xã hội. Các cửa hàng đã được mở lại và sẵn sàng đón khách.
Ngã tư Thái Hà – Chùa Bộc – Tây Sơn – Nguyễn Lương Bằng trong và sau giãn cách cùng vào một ngày mưa.
Ngã ba Đinh Tiên Hoàng – Hàng Dầu, phía trước tượng đài Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh.
Trên các phương tiện công cộng như xe buýt, khi thực hiện giãn cách một phần và sau khi dỡ bỏ giãn cách.
Học sinh, sinh viên đã có một kỳ nghỉ dài do dịch Covid-19. Khi có chỉ thị cho phép học sinh đi học trở lại, các trường đã tập trung các phương án khử khuẩn, dọn dẹp phòng học cũng như các phương án phòng dịch để bảo đảm môi trường học tập an toàn cho học sinh.