Luôn xứng đáng là ngọn cờ chính trị - tư tưởng của Ðảng trên mặt trận báo chí nước nhà

NDO -

Sáng 11-3, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã tới dự và phát biểu ý kiến tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu (11-3-1951 - 11-3-2021). Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Ảnh: DUY LINH
Ảnh: DUY LINH

Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước,
Thưa các nhà báo lão thành, các phóng viên, biên tập viên Báo Nhân Dân qua các thời kỳ,

Hôm nay, trong không khí phấn khởi của những ngày đầu Xuân Tân Sửu, tôi rất vui mừng đến dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu (11-3-1951 – 11-3-2021). Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin gửi tới các đồng chí đại biểu, các nhà báo lão thành và toàn thể các thế hệ người làm Báo Nhân Dân qua các thời kỳ những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. 

Cách đây 70 năm, thực hiện Nghị quyết của Đại hội lần thứ II của Đảng, về việc “Xuất bản một tờ báo, lấy tên là Nhân Dân, cơ quan Trung ương của Đảng”, thay cho tờ Sự Thật, ngày 11-3-1951, số Báo Nhân Dân đầu tiên ra mắt bạn đọc. Trong 70 năm qua, kế tục sự nghiệp vẻ vang của các tờ báo Thanh Niên, Tranh Đấu, Cờ Giải phóng, Sự Thật, trải qua các chặng đường lịch sử, Báo Nhân Dân đã không ngừng phát triển và trưởng thành, là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng ta, hoàn thành xuất sắc vai trò cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. 

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tập thể những người làm Báo Nhân Dân đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, có mặt ở những nơi gian nan, vất vả, trên những mặt trận nóng bỏng nhất. Các bài viết, hình ảnh của phóng viên Báo Nhân Dân đã ghi lại chân thực không khí hăng say lao động, sản xuất, thi đua chống giặc đói, giặc dốt ở hậu phương, tinh thần quả cảm, anh dũng trong chiến đấu của các chiến sĩ quân đội, công an, du kích, lực lượng thanh niên xung phong nơi tiền tuyến, cuộc đấu tranh thầm lặng nhưng không kém phần gian khổ, khó khăn của các cán bộ trên mặt trận ngoại giao. 

Những bài báo, hình ảnh ghi lại không khí lao động, học tập, chiến đấu của cả dân tộc, quyết tâm giành độc lập, tự do đã góp phần cổ vũ toàn dân, toàn quân ta liên tiếp giành những thắng lợi lịch sử, mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thu non sông, đất nước về một mối. Hòa trong niềm vui ngày hội non sông thống nhất ấy, có đóng góp to lớn của lực lượng báo chí cách mạng nước nhà, trong đó có đội ngũ những người làm Báo Nhân Dân chúng ta. 

Trong sự nghiệp đổi mới, Báo Nhân Dân đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tích cực tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, cổ vũ các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua, phản ánh, phát hiện, biểu dương kịp thời những nhân tố tích cực, gương người tốt, cách làm hay, sáng tạo.

Nhiều bài viết, phóng sự điều tra công phu đăng trên Báo Nhân Dân đã góp phần phát hiện các vụ việc tiêu cực, làm rõ những vi phạm pháp luật của nhiều cá nhân, tổ chức, đóng góp tích cực vào công cuộc phòng, chống tham nhũng do Đảng ta phát động. Báo cũng có nhiều bài viết sâu sắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng vào định hướng dư luận xã hội, ổn định tư tưởng, chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta. 

Kể từ khi đất nước tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, hòa cùng không khí đổi mới của dân tộc, Báo Nhân Dân đã có những bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và đội ngũ làm báo. Cùng với việc ra 8 trang hằng ngày, Báo còn có thêm các ấn phẩm Nhân Dân Chủ nhật (nay là Nhân Dân cuối tuần), Nhân Dân hằng tháng, Nhân Dân điện tử tiếng Việt, Nhân Dân điện tử tiếng nước ngoài (các thứ tiếng: Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga, Tây Ban Nha); báo Thời Nay; Truyền hình Nhân Dân; Hãng phim Tài liệu và Điện ảnh Nhân Dân và các cơ quan thường trú ở nước ngoài. Qua đó thể hiện những nỗ lực, sáng tạo và tâm huyết của những người làm Báo Nhân Dân nhằm thực hiện tốt chủ trương, nhiệm vụ tuyên truyền, chủ động nguồn thông tin, có nhiều phương thức truyền tải thông tin và hướng đến xây dựng cơ quan truyền thông đa phương tiện theo Quy hoạch báo chí. Báo Nhân Dân điện tử, nhất là các ấn phẩm tiếng nước ngoài và hoạt động của các cơ quan thường trú của Báo ở nước ngoài là kênh thông tin quan trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách ngoại giao của nước ta đến bạn bè quốc tế, góp phần giúp cho cộng đồng quốc tế hiểu rõ thêm đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả của Đảng và Nhà nước ta.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương các thế hệ những người làm báo Đảng đã không ngừng phấn đấu làm nên truyền thống vẻ vang và đạt được những thành tựu rất đáng tự hào trong 70 năm qua.  

Thưa các đồng chí,

Sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện. Ngày nay, chúng ta tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tạo ra những biến chuyển nhanh chóng, tác động tới mọi mặt xã hội. Các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, đặc biệt là đại dịch Covid-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu trong hơn một năm qua đã làm thay đổi sinh hoạt, cuộc sống của người dân trên thế giới, đòi hỏi phải có cách thức đánh giá, nhận định, xử lý tình hình ở phạm vi rộng hơn rất nhiều.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định mục tiêu tổng quát, những mục tiêu cụ thể, định hướng phát triển và những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược để phát triển đất nước trong giai đoạn tới. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, đòi hỏi sự nỗ lực rất cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có sự đóng góp của lực lượng báo chí cách mạng cả nước nói chung, Báo Nhân Dân nói riêng. 

Với chức năng và sứ mệnh thiêng liêng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ: “Đối với những người viết báo chúng ta, cái bút là vũ khí sắc bén, bài báo là tờ hịch cách mạng để động viên quần chúng”, báo chí phải góp phần tạo nên sự thống nhất cao về tư tưởng, sự đồng thuận trong xã hội. Báo chí là kênh thông tin đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến  người dân. Báo chí cũng là kênh thông tin phản ánh khách quan tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trước các vấn đề quốc kế, dân sinh, những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để góp phần tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận. 

Để tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của báo chí cách mạng Việt Nam, tôi đề nghị đội ngũ những người làm Báo Nhân Dân cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao trong Quyết định số 155 ngày 6-12-2012 của Bộ Chính trị, với những nội dung cụ thể như sau:

Thứ nhất, Báo Nhân Dân cần tập trung tuyên truyền sâu rộng việc quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhằm phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giá trị văn hóa, khát vọng phát triển đất nước, sức mạnh con người Việt Nam, vai trò của khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội để đất nước ta phát triển nhanh, bền vững, lập nên kỳ tích phát triển mới, vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta.

Để công tác tuyên truyền có hiệu quả, thông tin trên Báo Nhân Dân cần nhanh nhạy, kịp thời hơn nữa, có những bài điều tra, phân tích, dự báo tình hình, những bài bình luận sâu sắc về các sự kiện lớn trong nước và thế giới, đáp ứng nhu cầu thông tin và định hướng dư luận xã hội trước những ảnh hưởng phức tạp của mạng xã hội trong kỷ nguyên thông tin số hiện nay.

Thứ hai, trong tuyên truyền về Đảng và công tác xây dựng Đảng, Báo cần có cách thức tuyên truyền sinh động, hấp dẫn để phản ánh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện; tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; làm tốt công tác tư tưởng, lý luận; chú trọng công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và công tác dân vận của Đảng. 

Thứ ba, trong tuyên truyền về kinh tế, Báo cần tập trung phát hiện và tuyên truyền về những nhân tố mới, mô hình mới, con người mới, những tiến bộ mới trong phát triển, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; tập trung vào các chủ đề trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành hiện nay như bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, gắn kết hài hòa, hiệu quả thị trường trong nước và quốc tế. Cần đẩy mạnh truyền thông kể cả những cơ hội và thách thức về hội nhập quốc tế, mở rộng khai thác thị trường quốc tế, nhất là các Hiệp định thương mại quy mô lớn như CPTPP, EVFTA, RCEF... Đồng thời, chú trọng tuyên truyền phát triển thị trường trong nước 100 triệu dân với sức mua ngày càng tăng, là bệ đỡ cho xây dựng nền kinh tế tự chủ gắn với hội nhập quốc tế thành công.

Thứ tư, Báo cần tập trung tuyên truyền những đột phá trong thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Báo cần tích cực tuyên truyền xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Báo cần đổi mới cách thức tuyên truyền để khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Thứ năm, Báo Nhân Dân cần đẩy mạnh đấu tranh phản bác các quan điểm, hành động sai trái của các thế lực thù địch nhằm thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình, đặc biệt là trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa để chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Đồng thời, các đồng chí cần tiếp tục xây dựng các chương trình, đề tài, có các bài viết sắc sảo, kịp thời và có tính chiến đấu hơn, có sức thuyết phục cao hơn; có nhiều bài viết của người Việt Nam ở nước ngoài để có tiếng nói khách quan về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước. Tổ chức sản xuất nhiều bộ phim tài liệu có chất lượng như bộ phim “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình”...

Để thực hiện tốt những nhiệm vụ nêu trên, tôi mong các cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nhân Dân thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị; rèn luyện ý thức tu dưỡng đạo đức để đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao trong quá trình tác nghiệp báo chí; thường xuyên nắm bắt thực tế tại cơ sở, nâng cao trình độ mọi mặt để trên cơ sở tổng kết thực tiễn, viết những bài báo có sức hấp dẫn, thuyết phục người đọc với cái tâm trong sáng, tấm lòng sắt son, vì sự nghiệp tuyên truyền của báo Đảng. 

Tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Nhân Dân cần nỗ lực hơn nữa trong việc phát huy dân chủ, xây dựng tinh thần đoàn kết, nhất trí, yêu thương, hỗ trợ lẫn nhau trong đội ngũ những người làm báo, xây dựng cơ quan vững mạnh. Báo cần tiếp tục đào tạo đội ngũ những thế hệ cán bộ, phóng viên, nhân viên có đủ trình độ, năng lực, đạo đức nghề nghiệp và phẩm chất chính trị để kế tục thành công truyền thống vẻ vang của tập thể những người làm Báo Nhân Dân suốt 70 năm qua. 

Thưa các đồng chí, 

Kỷ niệm 70 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu đúng vào dịp cả nước đang  mừng thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cùng chia vui với các đồng chí trong buổi lễ hôm nay, tôi mong rằng toàn thể cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên, nhân viên và cộng tác viên Báo Nhân Dân phát huy truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam trong hơn 95 năm qua và của Báo Nhân Dân trong 70 năm qua, ra sức phấn đấu, rèn luyện bản lĩnh, nghiệp vụ, đạo đức, lao động sáng tạo, cập nhật cách làm báo hiện đại để Báo Nhân Dân luôn xứng đáng là ngọn cờ chính trị - tư tưởng của Đảng trên mặt trận báo chí nước nhà. 

Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Xin trân trọng cảm ơn.

 

*Đầu đề là của Báo Nhân Dân