Dự báo, từ ngày 25 đến 28/11, trên các sông từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ các sông có nơi lên mức báo động 2 và trên báo động 2.
Chiều tối 14/11, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai có văn bản số 421/VPTT đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Phú Yên khẩn trương ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất.
Dự báo, trong 6-12 giờ tới, lũ trên các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi tiếp tục lên và có khả năng đạt đỉnh, đỉnh lũ trên sông Vu Gia, sông Trà Khúc, sông Vệ ở mức xấp xỉ báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi, ngập lụt tại vùng trũng thấp.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 13-17/11, các tỉnh miền trung có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo từ ngày 13-18/11, trên các sông từ Quảng Bình đến Phú Yên có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông có nơi lên trên báo động 3. Cảnh báo lũ trên các sông có thể gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông.
Ngày 11/11, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai có văn bản số 417/VPTT đề nghị các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất trong những ngày tới.
Do ảnh hưởng của mưa lớn, trong 6 giờ tới, nhiều khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Ngoài ra, từ trưa nay đến ngày 15/10, các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế sẽ xuất hiện lũ, mực nước đỉnh lũ có nơi trên mức báo động 2.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều 17 đến ngày 19/10, trên các sông ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 2-6m, hạ lưu từ 1-3m.
Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi và Kon Tum tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện ở các khu vực trên.
Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai vừa ban hành Công điện số 13/CĐ-QG đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam và các Bộ, ngành liên quan khẩn trương ứng phó với mưa lũ khả năng kéo dài trong những ngày tới.
Dự báo, từ ngày 12-16/10, trên các sông ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ có nơi lên trên mức báo động 2; trên các sông suối nhỏ có khả năng lên mức báo động 3.
Dự báo từ ngày 28 đến 29/9, lũ trên sông Thao (Yên Bái), sông Hoàng Long (Ninh Bình), các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục lên. Trong đợt lũ này mực nước đỉnh lũ trên các sông có khả năng lên mức báo động 2-báo động 3.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (26/9), lũ trên sông Gianh (Quảng Bình) đang lên nhanh. Trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Gianh tiếp tục lên và ở trên mức báo động 2.
Ngày 9/8, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai yêu cầu các địa phương ven sông Đồng Nai chủ động các biện pháp ứng phó sau khi Thủy điện Trị An thông báo sẽ xả tràn để điều tiết hồ chứa.
Dự báo, từ ngày 8-10/8, trên các sông suối thuộc các tỉnh Lào Cai và Yên Bái sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1-2m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Thao tại Lào Cai và Yên Bái có khả năng đạt mức báo động 1.
Ngày 5/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông Lê Đình Tuấn cho biết, lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích do trượt chân, bị nước lũ cuốn vào ngày 4/8.
Dự báo, từ đêm 18 đến ngày 20/7, trên các sông suối thuộc khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ. Đặc biệt, các sông suối nhỏ khu vực các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Quảng Ninh có khả năng xuất hiện lũ lớn cục bộ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 18-20/7, trên các sông suối thuộc khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 3-5m ở thượng lưu, từ 2-4m ở hạ lưu.
Dự báo, chiều và đêm 4/7, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, riêng khu vực vùng núi có nơi mưa rất to. Cảnh báo, trên các sông suối nhỏ ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 1-3m.
Dự báo từ ngày 5-7/1, trên các sông từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông dao động ở mức báo động 1-báo động 2. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các khu vực trên.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 5-8/1, trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động 1 và trên báo động 1, có nơi ở mức báo động 2.
Chiều 3/12, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Công Mẫn đã xác nhận, nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi do mưa lớn hôm qua (2/12) tại cầu Khe Thị, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc là Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc.
Dự báo, từ ngày 1-4/12, trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Định có khả xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3,0-5,0m, hạ lưu các sông từ 1,0-2,5m.
Từ bao đời nay, người dân các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ… (Hà Tĩnh) luôn phải đối mặt với những khó khăn, mất mát do mưa lũ gây ra. Tuy nhiên, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhất là đầu tư, khai thác hiệu quả các công trình thủy lợi nên địa phương đã chủ động ứng phó với thiên tai, giữ ổn định đời sống, sản xuất cho nhân dân.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 22-24/10, trên các sông từ nam Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3,0-5,0m, hạ lưu từ 1,0-3,0m.