Long An luôn đồng hành, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp

NDO -

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, chiều 12/10, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An tổ chức họp mặt và tri ân doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu và các doanh nghiệp đã đóng góp cùng với địa phương trong việc phòng, chống dịch, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn trong đại dịch để khôi phục lại sản xuất.

Trao bằng khen đến tập thể Hiệp hội Danh nghiệp Long An, Hội Doanh nhân trẻ Long An và Chi hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Long An.
Trao bằng khen đến tập thể Hiệp hội Danh nghiệp Long An, Hội Doanh nhân trẻ Long An và Chi hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Long An.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo tỉnh Long An, đại diện các doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp dự sự kiện này.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út cho biết, Long An có hơn 13.480 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với khoảng 370.000 lao động trên nhiều lĩnh vực. Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp đã đóng góp hơn 9.500 tỷ đồng, chiếm 70% theo kế hoạch thu ngân sách Nhà nước của tỉnh năm 2021, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch, cộng đồng doanh nghiệp đã nỗ lực vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến” để tạo công ăn việc làm, chăm sóc sức khỏe, nơi ăn chốn ở cho công nhân, đóng góp vào ngân sách Nhà nước, tạo nguồn lực cho công tác chống dịch và an sinh xã hội của tỉnh.

Doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp đã phát huy cao độ trách nhiệm xã hội, tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với Long An; đóng góp vào quỹ phòng, chống Covid-19 và quỹ vaccine, trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cần thiết, thuốc men có giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng góp phần cùng Long An chăm lo, giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh; giúp người dân ổn định cuộc sống; đồng thuận, an tâm cùng với Long An thực hiện các biện pháp để cùng nhau vượt qua đại dịch.

Hiện, cuộc sống của người dân Long An đã trở lại trạng thái “bình thường mới”, dịch bệnh đã được kiểm soát, hơn 6.000 doanh nghiệp đã trở lại phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Với tiến độ này, đến cuối tháng 11/2021, tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ hoạt động trở lại. Nỗ lực phục hồi sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư ngay trong sau đại dịch sẽ sớm đưa cuộc sống của nhân dân, công nhân, lao động trở lại trạng thái an toàn.

Lãnh đạo tỉnh Long An cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, xem khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn của tỉnh, thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh. Chính quyền Long An và cộng đồng doanh nghiệp đã, đang và sẽ mãi đồng hành, gắn kết chặt chẽ với nhau.  

Tại buổi họp mặt, lãnh đạo tỉnh Long An chân thành cảm ơn nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã quan tâm, định hướng, vận động doanh nhân, doanh nghiệp hỗ trợ Long An trang thiết bị y tế, sinh phẩm y tế, các gói an sinh xã hội… góp phần rất lớn vào sự thành công của công tác phòng, chống dịch tại Long An.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã tặng bằng khen đến tập thể Hiệp hội Doanh nghiệp Long An, Hội Doanh nhân trẻ Long An, Chi hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Long An và hơn 120 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.