Lộ diện ứng viên vô địch

Vòng đấu cuối cùng của lượt đi Giải bóng đá vô địch quốc gia V.League 2022 chứng kiến các trận đấu căng thẳng không khoan nhượng ở cả hai đầu bảng xếp hạng.
0:00 / 0:00
0:00
Cả Viettel và SLNA cùng sảy chân để CLB Hà Nội vượt lên thành ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Ảnh: LÊ MINH
Cả Viettel và SLNA cùng sảy chân để CLB Hà Nội vượt lên thành ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Ảnh: LÊ MINH

Nếu ở nhóm đầu bảng các đội thi đấu để tích lũy điểm số nhằm giành lợi thế cho giai đoạn lượt về thì nhóm cuối bảng giành giật từng điểm để thoát khỏi vị trí cuối bảng vì theo thông lệ V.League, đội nào đứng cuối bảng lượt đi sẽ nhiều nguy cơ xuống hạng khi mùa giải kết thúc.

Ở lượt đấu sớm của vòng đấu này, cả hai đội trong tốp đầu đều bất ngờ thua trận. Hoàng Anh Gia Lai dù được đấu trên sân nhà đã để thua Hải Phòng 1-2 trong thế trận đội chủ nhà cầm bóng nhiều hơn nhưng thiếu sắc sảo ở các pha kết thúc. Trên sân Hàng Đẫy, đội chủ nhà Viettel tiếp tục có được mạch thắng 2-0 trước Sông Lam Nghệ An nhờ hai mũi nhọn Geovane và Hoàng Đức, qua đó trở lại cuộc đua vô địch trong khi đội bóng xứ Nghệ chưa thể thu hẹp khoảng cách với đội xếp trên là Hà Nội FC. Thất bại của hai đội tốp đầu là cơ hội để Hà Nội FC nới rộng cách biệt điểm số và đội bóng Thủ đô đã làm tốt điều này với chiến thắng dễ dàng 3-0 ngay trên sân của Bình Dương. Thắng lợi giúp Hà Nội FC có được 29 điểm, bỏ xa đội thứ nhì 9 điểm (cách biệt tương đương với ba trận thắng). Với phong độ thi đấu đang rất ổn định cùng lực lượng có chiều sâu và chất lượng chuyên môn đồng đều, Hà Nội FC là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch mùa giải này. Ở khu vực cuối bảng, dù ghi được bàn thắng trước, Sài Gòn FC đã không duy trì được thế trận và để thua ngược 1-2 trước CLB Thành phố Hồ Chí Minh qua đó tiếp tục nằm ở cuối bảng xếp hạng với 7 điểm. Nếu không có bổ sung lực lượng và thay đổi căn bản về lối chơi, Sài Gòn FC sẽ khó tránh khỏi kết cục rớt hạng cuối mùa giải.

Lượt đi V.League 2022 đã kết thúc với lợi thế thuộc về Hà Nội FC, trong khi các ứng viên vô địch khác như Viettel, Bình Định, Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An đều có những bước sảy chân. Dù vậy V.League vẫn còn nửa chặng đường và chỉ đội nào giữ được phong độ ổn định mới có hy vọng đặt tay vào chiếc cúp vô địch mùa giải 2022.