Liên hợp quốc ưu tiên thảo luận về an ninh lương thực

Trong vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tháng 5 này, Mỹ thông báo kế hoạch chủ trì phiên thảo luận của Hội đồng về vấn đề an ninh lương thực toàn cầu trong bối cảnh căng thẳng do xung đột tại Ukraine.

Một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. (Ảnh: UN)
Một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. (Ảnh: UN)

Theo Ðại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, nổi bật trong chương trình nghị sự tháng 5 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là phiên thảo luận mở ngày 19/5 tới về mối liên hệ giữa cuộc xung đột tại Ukraine và tình trạng mất an ninh lương thực trên thế giới. Tổng Thư ký Liên hợp quốc phát biểu khai mạc phiên họp. Mỹ cũng lên kế hoạch triệu tập cuộc họp cấp bộ trưởng về vấn đề an ninh lương thực.

Trong báo cáo hằng năm công bố ngày 4/5, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) cho biết, số người trên thế giới đối mặt với tình trạng thiếu lương thực đã lên 193 triệu người trong năm 2021, do các nguyên nhân xung đột, biến đổi khí hậu và khủng hoảng kinh tế. Báo cáo của FAO nêu rõ, năm ngoái có gần 40 triệu người rơi vào cảnh thiếu ăn nghiêm trọng, nhiều nhất là tại CHDC Congo, Ethiopia, Yemen và Afghanistan.

Báo cáo chưa đề cập xung đột tại Ukraine, song FAO nhận định đây là nhân tố tác động nhiều nhất đến các cuộc khủng hoảng lương thực và những nước đứng bên bờ vực nghèo đói. FAO cho rằng cần 1,5 tỷ USD để giúp ổn định và tăng sản xuất lương thực tại các vùng có nguy cơ cao về mất an ninh lương thực.