Lên án các vụ tấn công nhằm vào UAE

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, ngày 17/1, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã tiến hành nhiều vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái chứa chất nổ nhằm vào các địa điểm ở Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Trong tuyên bố được phát trên truyền hình al-Masirah do Houthi điều hành, người phát ngôn lực lượng này xác nhận, các vụ tấn công nhằm vào các sân bay quốc tế và nhà máy lọc dầu ở Abu Dhabi, Dubai. Houthi cảnh báo sẽ tấn công nhiều mục tiêu quan trọng nữa nếu UAE tiếp tục leo thang quân sự ở Yemen.

Một góc của Abu Dhabi được chụp vào năm 2009. (Ảnh: Reuters)
Một góc của Abu Dhabi được chụp vào năm 2009. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, truyền thông UAE đưa tin, ba xe bồn chở dầu trong khu công nghiệp ở Abu Dhabi phát nổ sau khi bị một máy bay không người lái tấn công. Máy bay này bốc cháy ở sân bay quốc tế Abu Dhabi. Các vụ tấn công khiến ít nhất ba người chết, trong đó có cả người nước ngoài. Bộ Ngoại giao UAE ra tuyên bố lên án mạnh mẽ, khẳng định quyền ứng phó “mối đe dọa từ Houthi”.

Liên hợp quốc ngay lập tức lên án các vụ tấn công của Houthi nhằm vào UAE. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres yêu cầu tất cả các bên kiềm chế tối đa và ngăn ngừa căng thẳng leo thang, đồng thời nhấn mạnh luật pháp quốc tế ngăn cấm mọi hành động tấn công nhằm vào dân thường và các cơ sở hạ tầng dân sự.

Trong khi đó, Mỹ khẳng định lại cam kết hợp tác với UAE và các nước để buộc lực lượng Houthi tại Yemen phải chịu trách nhiệm về các vụ tấn công. Anh, Pháp, Libya và các nước Vùng Vịnh như Saudi Arabia, Bahrain, Qatar đều lên án mạnh mẽ các vụ tấn công UAE. Israel và Tunisia khẳng định sát cánh cùng UAE, chống lại mọi hành động đe dọa hòa bình trong khu vực.