Lễ hội của lòng nhân ái

Lễ hội Xuân hồng là sự kiện hiến máu lớn nhất được tổ chức ngay những ngày đầu xuân. Không chỉ góp phần tạo nguồn máu cho cấp cứu, điều trị bệnh mà Lễ hội Xuân hồng còn làm thay đổi nhận thức của người dân về hiến máu tình nguyện, nhất là hình thành văn hóa, nhân văn đúng với thông điệp "Hiến máu đầu xuân-Nhân lên hạnh phúc".
0:00 / 0:00
0:00
Học sinh, sinh viên trên địa bàn TP Hà Nội tham gia hiến máu tình nguyện trong Lễ hội Xuân hồng năm 2023.
Học sinh, sinh viên trên địa bàn TP Hà Nội tham gia hiến máu tình nguyện trong Lễ hội Xuân hồng năm 2023.

Mặc dù chưa đến giờ khai mạc Lễ hội Xuân hồng lần thứ 16, năm 2023, nhưng trước cổng và trong khuôn viên Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương (Bộ Y tế) đã có hàng trăm người đến xếp hàng để nhận các tờ phiếu kiểm tra sức khỏe trước khi tham gia hiến máu tình nguyện. Ðưa cậu con trai 16 tuổi đến Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương để kiểm tra sức khỏe định kỳ sau hơn hai năm điều trị ung thư máu, anh Dương Bá Tuấn (51 tuổi, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) đã thu xếp thời gian cùng với nhiều bậc cha mẹ học sinh khác đang có con điều trị tại đây tham gia hiến máu tình nguyện với mong muốn chung tay đẩy lùi tình trạng thiếu máu phục vụ công tác điều trị tại các cơ sở y tế.

Anh Tuấn nhớ lại, năm 14 tuổi con trai anh hay mệt, kém ăn trong thời gian dài. Gia đình đưa cháu đến khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương thì phát hiện bị ung thư máu, rồi chuyển về Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương để điều trị. Trong hành trình chiến đấu với bệnh tật cùng con, anh biết được máu giá trị như thế nào đối với người bệnh. Do vậy, từ đó đến nay anh Tuấn đã nhiều lần trực tiếp hiến máu và vận động những người khác cùng tham gia. Sau những lần tham gia hiến máu đó, anh Tuấn và nhiều người đều có chung suy nghĩ tích cực hơn về cuộc sống, biết chia sẻ, yêu thương, gắn bó nhiều hơn với hoạt động hiến máu tình nguyện, cũng như phát huy những giá trị tốt đẹp của cuộc sống...

Theo Viện trưởng Huyết học-Truyền máu Trung ương, PGS, TS Nguyễn Hà Thanh, những năm trước đây, sau mỗi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tình trạng khan hiếm máu thường xảy ra khá trầm trọng tại các bệnh viện. Xuất phát từ thực trạng nêu trên, từ năm 2008, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương và Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội đã lên ý tưởng tổ chức một sự kiện hiến máu lớn ngay sau Tết Nguyên đán mang tên Lễ hội Xuân hồng. Với ý nghĩa và kết quả thu được, từ năm 2010, Lễ hội Xuân hồng được Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện phát động trên toàn quốc, trở thành điểm nhấn, nét riêng có cho phong trào hiến máu nước ta.

Ðến nay, mỗi kỳ Lễ hội Xuân hồng được Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương tổ chức kéo dài trong nhiều ngày, tại nhiều địa điểm và tiếp nhận được hàng nghìn đơn vị máu. Trải qua 15 năm tổ chức, Lễ hội Xuân hồng đã thu hút hàng trăm nghìn người tham gia, tiếp nhận hơn 100 nghìn đơn vị máu, qua đó đã góp phần khắc phục được tình trạng khan hiếm nguồn máu điều trị sau Tết Nguyên đán; đồng thời thay đổi quan niệm của người dân về hiến máu tình nguyện, hình thành nét đẹp, thói quen hiến máu mỗi dịp đầu xuân mới. Khác với hàng nghìn lễ hội đầu xuân diễn ra trên cả nước, Xuân hồng là lễ hội duy nhất mà những người đến tham dự không mong điều gì cho bản thân mình mà đến để trao tặng những món quà sự sống.

Lễ hội Xuân hồng năm nay, chính thức diễn ra từ ngày 6 đến 12/2 với thông điệp "Hiến máu đầu xuân - Nhân lên hạnh phúc" nhằm vận động, kêu gọi những người đủ điều kiện sức khỏe, sẵn sàng hiến tặng những đơn vị máu quý giá, như món quà ý nghĩa ngay đầu năm mới tới người bệnh, góp phần mang lại niềm vui cho cộng đồng và chính bản thân người hiến máu. Lễ hội Xuân hồng năm 2023 tổ chức tại bảy địa điểm trên địa bàn TP Hà Nội dự kiến sẽ tiếp nhận được 8.000 đơn vị máu. Trước đó, từ ngày 1 đến ngày 5/2, hưởng ứng Lễ hội Xuân hồng tại các địa điểm hiến máu trên địa bàn TP Hà Nội đã tiếp nhận được hơn 4.000 đơn vị máu.

Ðáng chú ý, nhờ sự chung sức của cộng đồng, việc chuẩn bị máu cho dịp Tết năm nay đã được cải thiện hơn nhiều. Trong tháng 12/2022 và tháng 1/2023, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương đã tiếp nhận gần 57 nghìn đơn vị máu, nhờ đó lượng máu dự trữ trước và sau Tết luôn duy trì đạt 12 nghìn đơn vị. Cùng với Lễ hội Xuân hồng và các lịch hiến máu sắp tới, Viện hoàn toàn có thể bảo đảm việc cung cấp máu cho điều trị tại hơn 180 bệnh viện khu vực phía bắc.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Nguyễn Hải Anh cho rằng, Lễ hội Xuân hồng là một trong những sự kiện thành công trong 15 năm qua, thu hút hàng trăm nghìn người tham gia, số người đăng ký hiến máu cũng như số đơn vị máu tiếp nhận được ngày càng tăng về số lượng và chất lượng. Chính vì vậy, Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã chỉ đạo và đưa "Lễ hội Xuân hồng" thành hoạt động cao điểm của "Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết" trên phạm vi cả nước.

Ðến nay, hầu hết các tỉnh, thành phố đều tổ chức "Lễ hội Xuân hồng" hoặc "Ngày hội Xuân hồng" trong dịp đầu năm mới và trở thành một trong những sự kiện hiến máu lớn nhất của cả nước. Qua đó đã góp phần thay đổi nhận thức của người dân về hiến máu tình nguyện và nhất là góp phần hình thành nét đẹp văn hóa hiến máu cứu người vào mỗi dịp đầu năm mới. Ðể phát huy những kết quả đã đạt được, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đề nghị các địa phương trong cả nước tiếp tục có nhiều cách làm sáng tạo, vận động các cấp, các ngành và đông đảo các tầng lớp nhân dân sẵn sàng tham gia hiến máu cứu người bệnh, nhất là khơi dậy và lan tỏa tình yêu thương, sự sẻ chia trong trái tim mỗi người dân Việt Nam, để Lễ hội Xuân hồng thêm đẹp và giàu tính nhân văn hơn ■