Lào tìm kiếm các biện pháp nhằm tăng thu Ngân sách nhà nước

NDO -

Hiện Lào đang tìm kiếm các biện pháp nhằm tăng thu ngân sách do bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.

Nhiều cơ sở sản xuất lớn tại Lào phải ngừng hoạt động do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, dẫn đến thu NSNN giảm.
Nhiều cơ sở sản xuất lớn tại Lào phải ngừng hoạt động do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, dẫn đến thu NSNN giảm.

Theo báo cáo mới đây của Bộ Tài chính Lào được đưa ra tại cuộc họp tổng kết công tác sáu tháng đầu năm và dự báo cả năm 2021, theo đó, sáu tháng đầu năm 2021, Lào thu Ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 11.052 tỷ LAK (kíp Lào), tương đương 40% kế hoạch năm; dự kiến hết năm 2021 thu NSNN đạt 23.683 tỷ LAK, tương đương 86% kế hoạch năm.

Bộ Tài chính Lào đã quyết định chưa đề nghị điều chỉnh ngân sách năm 2021 mà sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm các biện pháp theo quy định trong chương trình quốc gia, đặc biệt là việc thu ngân sách từ lĩnh vực mỏ và thu hồi nợ theo kết quả kiểm toán; đến tháng 9/2021 sẽ đánh giá lại để báo cáo Chính phủ xác định các biện pháp cuối cùng, để từ đó có căn cứ hơn và quyết định có điều chỉnh NSNN năm 2021 hay không, sau đó sẽ trình vấn đề điều chỉnh ngân sách năm 2021 tại kỳ họp lần thứ hai Quốc hội Lào khóa IX vào tháng 10/2021.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính Lào, việc thực hiện thu ngân sách sáu tháng đầu năm, trong đó thu ngân sách trong nước đạt 9.997 tỷ LAK, tương đương với 40% kế hoạch năm (thu ngân sách do Trung ương quản lý đạt 8.043 tỷ LAK, tương đương với 41% kế hoạch năm; thu ngân sách do địa phương quản lý đạt 1.954 tỷ LAK, tương đương với 35% kế hoạch năm) và nguồn thu ngân sách từ viện trợ không hoàn lại đạt 1.055 tỷ LAK, tương đương với 44% kế hoạch năm.

Bộ trưởng Tài chính Lào đã chỉ đạo Cục Tài chính và Sở Tài chính các tỉnh, thành phố quan tâm tiến hành điều chỉnh công tác quản lý, đặc biệt là quản lý việc nhập khẩu, thông báo doanh thu nhập khẩu xăng dầu, cân đối lại các công ty xuất-nhập khẩu, đặc biệt là việc nhập khẩu đồ dùng, đồ tiêu dùng, vật liệu xây dựng và đồ điện. Xây dựng và đề ra các biện pháp cho các công ty xuất - nhập khẩu hàng hóa thành công ty kiểu mẫu và tiến hành tạo điều kiện cho các công ty ưu tiên để tạo sức hút các công ty này thành người đi đầu trong việc thực hiện pháp luật.

Nền kinh tế Lào mặc dù không bị phụ thuộc quá nhiều vào sự biến động của các thị trường nhập khẩu do Lào không dựa nhiều vào xuất khẩu, tuy nhiên, kinh tế Lào dễ bị tổn thương do dịch Covid-19 bởi là nền kinh tế nhỏ, phụ thuộc nhiều vào đầu tư nước ngoài. Trong thời gian vừa qua, nhiều dự án đầu tư lớn của nước ngoài vào Lào bị ảnh hưởng do phải ngừng hoạt động trong thời gian dài. Vì vậy, một trong những biện pháp Lào cũng đang tập trung hiện nay nhằm tăng thu NSNN là tìm kiếm các biện pháp để duy trì sự hoạt động các dự án lớn của nước ngoài đầu tư vào Lào, cũng như giải quyết công ăn việc làm cho lượng lao động thất nghiệp ở trong nước cũng như lượng lao động Lào ở nước ngoài nhập cảnh về nước. Nguyên nhân là do các thị trường tiếp nhận lao động của Lào bắt đầu gửi trả lao động nước này do tại các quốc gia đó, nhu cầu về lao động cũng giảm mạnh do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.