Nhìn lại năm 2021

LAN TỎA NHỮNG HÀNH ĐỘNG VÀ NGHĨA CỬ CAO ĐẸP


Năm 2021 là năm thứ 5 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Việc học Bác đúng như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá: “tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo”, hiện thực hóa bằng những chương trình hành động cụ thế, việc làm cụ thể, thiết thực”.

Trong bối cảnh cả nước đồng lòng, căng sức đối phó với dịch Covid-19, thực hiện “mục tiêu kép”, từ việc thi đua học tập và làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình trong mọi lĩnh vực, trên mọi vùng miền của Tổ quốc. Những tấm gương điển hình tiêu biểu đó đã có sức lan tỏa rộng khắp trong xã hội, khơi dậy tình cảm, động lực, tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc và mong muốn cống hiến, phụng sự đất nước, hăng hái phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đất nước “ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác Hồ hằng mong muốn.

Sức truyền cảm
của những tấm gương

Tại chương trình Giao lưu toàn quốc các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021, nhiều đại biểu, khán giả nghẹn ngào xúc động trước tấm gương, đức hy sinh lớn lao của những con người có cuộc sống vô cùng giản dị quanh ta.

Như câu chuyện gia đình mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Quýt, 95 tuổi, người có 21 năm may chăn tặng người nghèo. Giữa đại dịch Covid-19, mẹ Quýt lại cặm cụi bên chiếc máy khâu, làm từng chiếc khẩu trang để gửi đến người cần, người thiếu. Nhiều người dù chưa từng gặp cũng học theo cách làm của mẹ, chung sức, chung tay, gió nhỏ góp thành bão lớn.

Do tuổi cao sức yếu, mẹ đã qua đời ngày 9/10/2021 vừa qua, nhưng việc làm của mẹ lại được các con mẹ tiếp nối. Chị Quyên, con dâu mẹ Quýt nói: “Cả một đời mẹ đã học theo Bác Hồ, sống lặng thầm, giản dị, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp rạng ngời của đức hy sinh, cống hiến. Chúng tôi noi gương mẹ với mong muốn lan tỏa những việc tốt, việc thiện đến cộng đồng và xã hội”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Chương trình Hồ Chí Minh Hành trình khát vọng 2021.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Chương trình Hồ Chí Minh Hành trình khát vọng 2021.

Cục cảnh sát điều tra về ma túy Bộ Công an được vinh danh trong Chương trình Hồ Chí Minh Hành trình khát vọng 2021.

Cục cảnh sát điều tra về ma túy Bộ Công an được vinh danh trong Chương trình Hồ Chí Minh Hành trình khát vọng 2021.

Em Ngô Minh Hiếu, người 10 năm cõng bạn đến trường được vinh danh trong Chương trình Hồ Chí Minh Hành trình khát vọng 2021ю

Em Ngô Minh Hiếu, người 10 năm cõng bạn đến trường được vinh danh trong Chương trình Hồ Chí Minh Hành trình khát vọng 2021ю

Đảng bộ Ban Tổ chức Trung ương được vinh danh trong Chương trình Hồ Chí Minh Hành trình khát vọng 2021

Đảng bộ Ban Tổ chức Trung ương được vinh danh trong Chương trình Hồ Chí Minh Hành trình khát vọng 2021

Item 1 of 4

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Chương trình Hồ Chí Minh Hành trình khát vọng 2021.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Chương trình Hồ Chí Minh Hành trình khát vọng 2021.

Cục cảnh sát điều tra về ma túy Bộ Công an được vinh danh trong Chương trình Hồ Chí Minh Hành trình khát vọng 2021.

Cục cảnh sát điều tra về ma túy Bộ Công an được vinh danh trong Chương trình Hồ Chí Minh Hành trình khát vọng 2021.

Em Ngô Minh Hiếu, người 10 năm cõng bạn đến trường được vinh danh trong Chương trình Hồ Chí Minh Hành trình khát vọng 2021ю

Em Ngô Minh Hiếu, người 10 năm cõng bạn đến trường được vinh danh trong Chương trình Hồ Chí Minh Hành trình khát vọng 2021ю

Đảng bộ Ban Tổ chức Trung ương được vinh danh trong Chương trình Hồ Chí Minh Hành trình khát vọng 2021

Đảng bộ Ban Tổ chức Trung ương được vinh danh trong Chương trình Hồ Chí Minh Hành trình khát vọng 2021

Trung úy Trần Quang Dũng, công an phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh tình nguyện chăm sóc cụ bà 82 tuổi sống neo đơn bị nhiễm Covid-19 hồi tháng 8 vừa qua. Giữa cao điểm đại dịch, hàng xóm láng giềng bị cách ly và không ít người cũng có tâm lý sợ hãi, với tấm lòng nhân ái, sự nhẫn nại và dũng cảm, anh Dũng ngày ngày đến chăm sóc bà cụ, cứu giúp cụ qua cơn bạo bệnh.

Khi được hỏi, anh Dũng trả lời: “Tôi nhớ 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân và nghĩ đến trách nhiệm của người chiến sĩ công an với người dân”.

Hành động của đồng chí Trần Quang Dũng chỉ là một việc nhỏ trong vô vàn những việc làm tốt đẹp đang diễn ra hằng ngày. Bản thân đồng chí Trần Quang Dũng cũng chỉ là một cá nhân trong hơn 150 nghìn cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng công an đã và đang trực tiếp tham gia nơi tuyến đầu chống dịch.

Thành phố Hồ Chí Minh hay Thủ đô Hà Nội được biết đến là địa phương đi đầu cả nước trong các phong trào từ thiện xã hội, giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Qua các phong trào, ngoài đạt được những kết quả rất tích cực cho xã hội, còn tạo môi trường tốt để nuôi dưỡng, phát huy những giá trị nhân văn của dân tộc, khơi dậy truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân” trong xã hội. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, nặng nghĩa đồng bào, đông đảo người dân đã có nhiều hoạt động chia sẻ, thiện nguyện, tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch; chung tay thực hiện và nhân rộng nhiều hoạt động, mô hình hỗ trợ nhằm san sẻ bớt gánh nặng, góp phần chăm lo cho các lực lượng tuyến đầu, người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch.

Vai trò cán bộ, đảng viên trong phòng, chống dịch Covid-19. Video: Truyền hình Nhân Dân.

Vai trò cán bộ, đảng viên trong phòng, chống dịch Covid-19. Video: Truyền hình Nhân Dân.

Đó là những bếp ăn tiếp sức “Chung tay vì cộng đồng” của các cá nhân, hội đoàn, tập đoàn; là những nhà ăn “0 đồng” trong bệnh viện đến siêu thị “0 đồng” trong khu phong tỏa. Hay các tổ phòng, chống Covid-19 cộng đồng luôn sát cánh cùng các lực lượng tuyến đầu chống dịch tham gia “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, tích cực tham gia vào các hoạt động hỗ trợ nhu yếu phẩm và các nhu cầu thiết yếu của người dân; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, điều phối người dân thực hiện giãn cách xã hội, xét nghiệm lấy mẫu và tiêm phòng Covid-19. Qua đó, tạo cầu nối giữa chính quyền và người dân, góp phần quan trọng để công tác phòng, chống dịch trên địa bàn đạt hiệu quả. Nhiều gia đình có cả vợ, chồng, các con, cháu cùng đăng ký tham gia các tổ phòng, chống Covid-19 cộng đồng, trong đó có không ít cán bộ hưu trí, đảng viên.

Chia sẻ những điều được chứng kiến, trải nghiệm trong thời gian trực tiếp chỉ đạo chống dịch, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói: “Người dân Việt Nam mình tốt quá, tuyệt vời quá”. Từ người già đến người trẻ đều đồng lòng tin tưởng vào sự chỉ đạo của Chính phủ, đều có những hành động tri ân, hỗ trợ. Có nhiều người, cuộc sống bị ảnh hưởng lớn do những yêu cầu về cách ly, nhưng khi được hỏi đến thì đều bày tỏ quyết tâm đồng lòng. Người dân tri ân lực lượng y, bác sĩ, quân đội, công an, những người nơi tuyến đầu chống dịch. Và một cách tự nhiên, trong quần chúng dân đã hình thành nên những tấm gương đồng lòng, chung tay, chung sức trong cuộc chiến chống đại dịch.

Ngời sáng nhân cách người Việt Nam

Nhớ lại những tháng đầu năm nay khi đại dịch bùng phát trên khắp đất nước, vaccine thiếu, lực lượng tại chỗ không đáp ứng kịp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra lời kêu gọi với tinh thần bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết.

Lời hiệu triệu mạnh mẽ này đã được toàn thể nhân dân hưởng ứng với quyết tâm và khí thế cao nhất.

Cả nước lại chứng kiến những binh đoàn “áo trắng” tình nguyện hướng vào tâm dịch. Thật cảm động khi thấy những sinh viên ngành y khoa, nhiều em lần đầu được đặt chân đến miền nam đã lao vào tâm dịch. Có những em, khi hoàn thành nhiệm vụ trở về với quê hương, được hỏi đã đi được những đâu trong thành phố xinh đẹp ấy. Các em hồn nhiên trả lời rằng, chỉ biết mỗi trạm y tế của phường ấy, xã ấy, nhưng qua tiếp xúc với những bệnh nhân các em cũng nhận ra rằng người miền nam rất nhân ái, hào sảng, sống có tình, có nghĩa.

Học Bác, ý thức “mình vì mọi người”, phong trào ủng hộ quỹ vaccine của Chính phủ trở thành một phong trào xã hội rộng khắp với hàng triệu lượt tin nhắn gửi tiền, sự hỗ trợ của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, là biểu hiện sinh động của tinh thần đoàn kết, sẻ chia, gánh vác trách nhiệm của mỗi người dân nước Việt.

Tổng Bí thư ra lời kêu gọi toàn dân chống dịch. Video: Truyền hình Nhân Dân

Tổng Bí thư ra lời kêu gọi toàn dân chống dịch. Video: Truyền hình Nhân Dân

Một năm đầy thử thách, cam go trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19 sẽ là thiếu sót nếu không nhắc tới nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương chăm lo thực hiện “mục tiêu kép”: vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế-xã hội.

Thực Kết luận số 77-KL/TW, ngày 5/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tiếp tục thực hiện theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc học tập và làm theo gương Bác diễn ra sôi nổi ở khắp các ban, ngành, địa phương.

Có thể nhắc tới các phong trào thi đua học tập và theo Bác, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác dạy; “Nếp sống văn minh đô thị”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Hiến máu nhân đạo”; các mô hình “Tự soi, tự sửa” gắn với viết “Nhật ký làm theo Bác”…

Năm 2021 là năm đầu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cũng là năm đầu thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cùng chuyên đề toàn khóa với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Văn nghệ chào mừng chương tình Chương trình Hồ Chí Minh Hành trình khát vọng 2021.

Văn nghệ chào mừng chương tình Chương trình Hồ Chí Minh Hành trình khát vọng 2021.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lấp Vò, Đồng Tháp cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lấp Vò, Đồng Tháp cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đón nhận Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua, gắn Chỉ thị 05 với Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ".

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đón nhận Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua, gắn Chỉ thị 05 với Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ".

Item 1 of 3

Văn nghệ chào mừng chương tình Chương trình Hồ Chí Minh Hành trình khát vọng 2021.

Văn nghệ chào mừng chương tình Chương trình Hồ Chí Minh Hành trình khát vọng 2021.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lấp Vò, Đồng Tháp cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lấp Vò, Đồng Tháp cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đón nhận Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua, gắn Chỉ thị 05 với Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ".

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đón nhận Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua, gắn Chỉ thị 05 với Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ".

15 năm thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW về “Tổ chức cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo sự chuyển biến lớn trong nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và mỗi người dân.

Từ một phong trào vận động, qua việc thực hiện thường xuyên, kiên trì, bền bỉ, đã trở thành một phần nhân cách của con người Việt Nam. Trong đó, rõ nét nhất là khát vọng của tuổi trẻ, chinh phục những hoài bão, ước mơ, dựng xây, khởi nghiệp bằng tài năng và trí tuệ Việt Nam.

Năm qua, có rất nhiều người trẻ là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Võ sĩ Nguyễn Thị Thu Nhi, nhà vô địch quyền anh thế giới hạng ruồi nhẹ (mini-flyweight), tâm sự rằng, hạnh phúc lớn lao nhất trong đêm giành đai vô địch là được khán giả toàn thế giới biết đến sức mạnh Việt Nam. Trưởng nhóm Đuốc Mồi Trần Minh Tuấn bắt tay làm dự án “Việt sử kiêu hùng” với khát vọng khẳng định giá trị văn hóa Việt Nam. Trưởng Giàn cụm mỏ Hải Thạch–Mộc Tinh Nguyễn Thanh Tĩnh nắm bắt đỉnh cao công nghệ, tự tin cải tiến kỹ thuật làm lợi cho đất nước hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.

Nhiều thanh niên tuổi đời còn rất trẻ, mỗi khi gặp khó khăn lại nhớ đến lời Bác dạy, tất cả đều chung niềm kính yêu tâm sự: Học Bác để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có sự kế thừa xuất sắc từ những người trẻ, điều này càng trở nên ý nghĩa khi cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã diễn ra như vũ bão trên toàn cầu.

Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới.
Hồ Chí Minh

Kiên trì học và làm theo Bác

 Ở nhiều địa phương, đơn vị việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh đã góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết lãnh đạo của Đảng. Trong đó, phong trào “Thi đua quyết thắng” (trong lực lượng Quân đội) và “Vì an ninh Tổ quốc” (trong lực lượng Công an) là hai trụ cột đối với công tác đảng, công tác chính trị. Trong xã hội có phong trào rộng lớn, gắn liền với đời sống nhân dân, đó là “Những tấm gương bình dị mà cao quý”.

Các năm qua, có thể kể tới hàng nghìn tấm gương của tổ chức, cá nhân kiên trì học tập và làm theo gương Bác Hồ. Ban Tuyên giáo Trung ương đã ghi nhận nhiều phong trào hiệu quả như: trong công nhân có phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; trong nông dân có phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”; phụ nữ có phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; đoàn viên, thanh niên có phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; trong quân đội có phong trào “Thi đua quyết thắng”; trong công an có phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”... Từ trong phong trào, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc, các tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhiều sáng kiến, kinh nghiệm của tập thể, cá nhân đã được áp dụng trong thực tiễn lao động, sản xuất, đem lại những giá trị kinh tế-xã hội và nhân rộng trong xã hội.

Ông Trần Văn Cao, (83 tuổi) ở xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội với lòng kính yêu đặc biệt đã dành nhiều thời gian, công sức và tâm huyết để xây dựng một phòng lưu niệm đặc biệt riêng về Bác Hồ trong chính căn nhà của mình.

Ông Trần Văn Cao, (83 tuổi) ở xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội với lòng kính yêu đặc biệt đã dành nhiều thời gian, công sức và tâm huyết để xây dựng một phòng lưu niệm đặc biệt riêng về Bác Hồ trong chính căn nhà của mình.

Tháng 11/2019, PGS Trịnh Phương Thảo (đứng giữa) được Trung ương Đoàn vinh danh là một trong 75 Nhà giáo trẻ tiêu biểu toàn quốc.

Tháng 11/2019, PGS Trịnh Phương Thảo (đứng giữa) được Trung ương Đoàn vinh danh là một trong 75 Nhà giáo trẻ tiêu biểu toàn quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng đưa các cháu học sinh tới trường.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng đưa các cháu học sinh tới trường.

Item 1 of 3

Ông Trần Văn Cao, (83 tuổi) ở xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội với lòng kính yêu đặc biệt đã dành nhiều thời gian, công sức và tâm huyết để xây dựng một phòng lưu niệm đặc biệt riêng về Bác Hồ trong chính căn nhà của mình.

Ông Trần Văn Cao, (83 tuổi) ở xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội với lòng kính yêu đặc biệt đã dành nhiều thời gian, công sức và tâm huyết để xây dựng một phòng lưu niệm đặc biệt riêng về Bác Hồ trong chính căn nhà của mình.

Tháng 11/2019, PGS Trịnh Phương Thảo (đứng giữa) được Trung ương Đoàn vinh danh là một trong 75 Nhà giáo trẻ tiêu biểu toàn quốc.

Tháng 11/2019, PGS Trịnh Phương Thảo (đứng giữa) được Trung ương Đoàn vinh danh là một trong 75 Nhà giáo trẻ tiêu biểu toàn quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng đưa các cháu học sinh tới trường.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng đưa các cháu học sinh tới trường.

Trong học tập và thực hiện Chỉ thị 05, phải nhận thức sâu sắc mối quan hệ, tác động qua lại, sự thống nhất, hòa quyện của một chỉnh thể giữa tư tưởng, đạo đức và phong cách. Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ được thể hiện trong tác phẩm của Người mà điều quan trọng là thấm sâu trong đạo đức và phong cách; mỗi hành vi đạo đức và phong cách của Người lại chứa đựng một tầm tư tưởng lớn. Tư tưởng Hồ Chí Minh có một bảo chứng hùng hồn, đó là đạo đức và phong cách của Người mang giá trị thuyết phục tuyệt đối. Người nói là làm, nói ít làm nhiều, đôi khi chỉ cần bằng việc làm, hành vi để giáo dục đạo đức cán bộ, đảng viên. Chỉ cần một ví dụ nhỏ: Người nói không dính líu gì với vòng danh lợi. Đến lúc qua đời, Người vẫn chưa nhận tấm chương mà Tổ quốc trao tặng. Việc riêng của Người là suốt đời hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nhận thức như vậy để mỗi cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là phải luôn luôn kết hợp chặt chẽ giữa nói và làm, học tập và làm theo, tư tưởng và hành động, xây đi đôi với chống, thực hiện trách nhiệm nêu gương. Tuyệt đối không nói suông, hô khẩu hiệu suông, nói hay làm dở, nói, hứa một đằng làm một nẻo. Phải lấy hành động thực tế, có năng suất, chất lượng, hiệu quả làm thước đo - PGS.TS Bùi Đình Phong, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Trong thời gian tới, để việc học tập và làm theo Bác hiệu quả, thiết thực hơn nữa, Trung ương đã đặt vấn nghiên cứu, xây dựng những mô hình hay, cách làm hiệu quả nhằm gắn kết chặt chẽ giữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc nghiên cứu, xác định và triển khai hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người, gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới, góp phần khơi dậy mọi tiềm năng, nguồn lực, nhất là nguồn lực văn hóa và con người Việt Nam, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước. Đặc biệt, đổi mới hơn nữa nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để di sản mà Người để lại tiếp tục được khẳng định và phát huy mạnh mẽ. Đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Các cơ quan chức năng nghiên cứu, cụ thể hóa các tiêu chí, bổ sung hình thức khen thưởng, bảo đảm mọi tập thể và cá nhân xứng đáng đều được ghi nhận và tôn vinh.

Chỉ thị số 05-CT/TW, Bộ Chính trị xác định: đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phải làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Ảnh: Trần Hải

Ảnh: Trần Hải

Chỉ đạo thực hiện: PHƯƠNG QUYÊN
Nội dung: ĐÔNG HÀ
Trình bày: DIỆU THU
Ảnh: HOÀNG LÂM, THÀNH ĐẠT, Tư liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương
Video clip: Truyền hình Nhân Dân