Lan tỏa những giá trị thiết thực

Năm 2022, lần thứ 23 Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” được triển khai trên cả nước với các hoạt động thi đua, chào mừng đại hội Đoàn Thanh niên các tỉnh, thành phố. Trong giai đoạn phục hồi quan trọng sau dịch bệnh, Chiến dịch gia tăng rõ nét cả về đội hình cũng như chất lượng các công trình, phần việc; đặc biệt, số lượng học sinh THPT được kết nạp Đảng tăng lên đáng kể.
0:00 / 0:00
0:00
Sinh viên tình nguyện triển khai nhiều hoạt động thiết thực.
Sinh viên tình nguyện triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

Theo Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết, Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” là đợt thi đua sâu rộng, đã đang và sẽ tiếp tục được toàn Đoàn triển khai trên toàn quốc. Diễn ra từ ngày 29/5 đến 31/8 trên khắp cả nước, Chiến dịch bao gồm nhiều hoạt động thiết thực đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội. Đặc biệt, Chiến dịch đã tập trung vào các hoạt động hỗ trợ người dân phòng, chống và ổn định cuộc sống, thích ứng trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Sau gần ba tháng triển khai, các cấp bộ đoàn đã thành lập 34.837 đội hình thanh niên tình nguyện (tăng 11,58% so năm 2021), thu hút 1.873.407 đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động của Chiến dịch (tăng 70,15% so năm 2021), triển khai nhiều mô hình, hoạt động hiệu quả, sáng tạo để thực hiện tốt các nội dung Chiến dịch đề ra.

Kết quả tổng thể của Chiến dịch, có 11/13 chỉ tiêu đạt và vượt. Trong đó nhiều chỉ tiêu vượt nổi bật, cao nhất là chỉ tiêu tư vấn tâm lý cho đoàn viên, thanh thiếu nhi (đạt 219,41%), chỉ tiêu xây mới nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú (đạt 204,42%)...

Chiến dịch cũng có nhiều điểm mới với các mô hình sáng tạo từ T.Ư đến địa phương. Ba nội dung mới được chỉ đạo tập trung trong năm nay gồm hoạt động khám sàng lọc bệnh lý hậu Covid-19, triển khai các tổ chuyển đổi số cộng đồng và xây dựng nhà vệ sinh trong trường học được triển khai đồng bộ từ T.Ư đến cơ sở, kết quả đều hoàn thành vượt chỉ tiêu với nhiều cách làm hiệu quả.

Cùng với đó, các hoạt động tình nguyện ghi nhận nhiều lĩnh vực mới như chương trình “Tiếp sức mùa thi” phát triển thêm các hoạt động hỗ trợ tâm lý, hỗ trợ thí sinh từ kỳ thi THCS và các kỳ thi đánh giá năng lực. Nhiều địa phương triển khai thêm mô hình tình nguyện trong lĩnh vực bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá dân tộc gắn với các hoạt động chuyển đổi số, phát triển hoạt động tình nguyện trực tuyến hay mô hình phát triển đảng viên tuổi 18 bước đầu đã có được những kết quả khả quan.

Trong những ngày tham gia tình nguyện, nhiều đơn vị đã có hoạt động củng cố, phát triển lực lượng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Đặc biệt, năm nay ghi nhận sự phát triển rõ nét của khối học sinh THPT trong các hoạt động của “Chiến dịch Hoa phượng đỏ” được kết nạp Đảng. Toàn Đoàn đã tổ chức 1.489 lớp tập huấn cho 71.315 đoàn viên, thanh niên. Trong suốt Chiến dịch đã có 25.975 đoàn viên ưu tú được giới thiệu học các lớp cảm tình Đảng, 2.366 đoàn viên ưu tú được giới thiệu để Đảng xem xét kết nạp, theo đó có 2.179 đảng viên mới được kết nạp.

Theo T.Ư Đoàn, chủ đề công tác năm 2023 là “Năm chuyển đổi số”, việc đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động tình nguyện sẽ là nền tảng quan trọng trong việc đổi mới phương thức tình nguyện. Vì vậy, các hoạt động của Đoàn Thanh niên, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè” 2023 và những năm tiếp theo sẽ tăng cường các giải pháp nhằm tối ưu hóa việc xây dựng và sử dụng được dữ liệu lớn trong công tác tình nguyện. Trong đó, phải bắt đầu từ khâu khảo sát, triển khai, theo dõi hoạt động qua thời gian thực rồi đánh giá và tiếp nhận thông tin báo cáo. Cùng với đó, cần tăng cường tuyên truyền hơn nữa các nội dung có câu chuyện lan tỏa, tạo được sự chia sẻ, thấu hiểu trong cộng đồng về tinh thần nhiệt huyết, dấn thân của lực lượng tình nguyện.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đánh giá, Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2022 có bốn kết quả nổi bật như: dấu ấn tốt, đạt kết quả toàn diện; chuyên sâu hơn, chuyên nghiệp hơn; hiệu quả bền vững hơn và gắn kết, lan tỏa tốt hơn. Những kết quả giá trị mà hoạt động này mang lại đã góp phần khẳng định vai trò của thanh niên trong sự nghiệp đổi mới, phát triển và hội nhập của đất nước; đồng thời khẳng định sức sống của phong trào tình nguyện, lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong cộng đồng xã hội, được các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.