Lan tỏa những cách làm hay của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

NDO - Dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 tại thôn Phúc Lập Trong, xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị lực lượng Công an cần vững về chính trị, tinh thông nghiệp vụ, gắn bó máu thịt với nhân dân, khép mình vào tổ chức để rèn luyện, làm việc theo phương châm: “Tận tụy để dân mến. Trách nhiệm để dân thương. Kỷ cương để dân trọng. Năng động để nhân dân được nhờ”.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ngày 15/8, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng Đoàn công tác của Trung ương dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 tại thôn Phúc Lập Trong, xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường. Đây là địa phương được chọn tổ chức điểm của tỉnh Vĩnh Phúc.

Cùng dự có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc và lãnh đạo tỉnh, các huyện, thành phố, lực lượng Công an địa phương.

Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Tam Phúc phát triển mạnh với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả. Đến nay toàn xã có 96,8% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 6/6 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa.

Xã vận động nguồn xã hội hóa lắp đặt hệ thống camera an ninh với 37 mắt camera tại các vị trí trọng yếu trên địa bàn và trang bị 1 xe ô-tô tải nhỏ, 3 xe mô-tô phân khối lớn cho Công an xã phục vụ công tác tuần tra. Xã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, trường học lắp đặt biển bảng và duy trì mô hình 4 an toàn về an ninh, trật tự; hướng dẫn các thôn lắp đặt hệ thống biển bảng tại các tổ liên gia, biển bảng mô hình 5 tự quản; tổ chức treo pano, áp phích, hòm thư tố giác tội phạm, bảng tin an ninh, trật tự tại toàn bộ 6 thôn dân cư; …

Bày tỏ niềm phấn khởi về dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào và tự tôn dân tộc, đề cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; là dịp để nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo và biểu dương, khen thưởng, tri ân những tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân.

Lan tỏa những cách làm hay của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ảnh 1

Không khí Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 tại xã Tam Phúc.

Đồng chí nhấn mạnh: Trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Vĩnh Phúc có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hợp lòng dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ, một số mô hình rất hiệu quả như “Cụm liên kết bảo vệ an ninh trật tự vùng giáp ranh”, mô hình “Cảm hóa người lầm lỗi ở cộng đồng dân cư”, mô hình “Tổ liên gia tự quản”, “Dòng họ tự quản về an ninh trật tự”, mô hình “Công an xã thân thiện”, mô hình “Cảnh sát giao thông thân thiện, vì nhân dân phục vụ”, mô hình “Nhà trọ tự quản”, mô hình “Bốn an toàn về an ninh trật tự”.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, vượt khó, sáng tạo trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Tại Ngày hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến đã trao 5 căn nhà đại đoàn kết cho bà con nhân dân huyện Vĩnh Tường, 1 suất quà cho xã Tam Phúc và 10 suất quà cho các hộ gia đình tiêu biểu. Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được tỉnh Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Tường khen thưởng.