Lan tỏa hiệu ứng giải vào đời sống

Một trong những hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2022) là Lễ trao Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ V - năm 2022, vừa diễn ra tối 2/10 tại Hoàng thành Thăng Long.
0:00 / 0:00
0:00

Được biết, giải lần này đã nhận được sự tham dự của 40 đơn vị, cơ quan báo chí với 265 tác phẩm. Đã có hai cơ quan báo chí đồng hạng xuất sắc và 33 tác phẩm báo chí được chọn để trao giải, gồm: 3 Giải A, 5 Giải B, 10 Giải C, 15 Giải Khuyến khích. Theo đánh giá của Hội đồng chấm giải, năm nay các tác phẩm dự thi có nội dung và hình thức thể hiện phong phú, đa dạng, chất lượng đồng đều hơn. Nhiều tác phẩm báo chí được chuẩn bị công phu, bám sát thực tiễn, phản ánh đúng, trúng và kịp thời các vấn đề trong phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội.

Điều đáng lưu ý về giải báo chí này, mà năm nay đã đến “mùa giải” thứ 5, đó là sự tập trung vào lĩnh vực văn hóa, nhân văn, xây dựng con người, bảo tồn và phát huy nếp sống tốt đẹp của người Thủ đô trong thời kỳ mới. Thực tế, văn hóa là mảng nội dung còn “hiếm” trong nhiều những cuộc thi, giải báo chí của nhiều bộ, ban, ngành, địa phương vốn thường tập trung vào các chủ đề, đề tài kinh tế, xã hội, chống tham nhũng, tiêu cực, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật… những năm qua. Mảng nội dung về văn hóa, văn nghệ rất đáng được thúc đẩy, phát huy và chú trọng hơn trong việc tổ chức, chấm chọn qua các cuộc thi, các giải báo chí có chủ đề, đề tài rộng rãi.

Quan trọng hơn, chính là ở sự lan tỏa giá trị của các tác phẩm chất lượng cao, ở việc phát huy tiếng nói của giải báo chí vào xây dựng đời sống văn hóa, xã hội của Thủ đô. Mong rằng, ban tổ chức giải, các đơn vị, các cơ quan chức năng của thành phố sẽ tích cực tham khảo những ý tưởng hay từ các tác phẩm báo chí; tiếp thu những phản ánh sâu rộng và kiến nghị tích cực từ các tác giả và cơ quan báo chí tham dự giải. Từ đó kịp thời điều chỉnh, bổ sung về chính sách, cơ chế; xử lý những tồn đọng, giải quyết những bất cập, tháo gỡ những vướng mắc trong đời sống văn hóa, xã hội; cùng với đó, tích cực khơi dậy tiềm năng sáng tạo, thúc đẩy đời sống văn hóa, văn học nghệ thuật trên địa bàn Hà Nội. Qua đó, góp phần thật hiệu quả phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, đúng như tinh thần mà giải báo chí đề ra.