Lâm Đồng phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước

NDO -

Sau ba ngày làm việc, chiều 16-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025, kết thúc thành công. Đại hội đã dân chủ thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ của Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư dự và chúc mừng Đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khóa 11 ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khóa 11 ra mắt Đại hội.

Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 11 xác định mục tiêu nhiệm kỳ mới: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, trọng tâm là tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển nông nghiệp theo hướng tiếp cận đa ngành, là trung tâm nghiên cứu, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tầm quốc gia và quốc tế; phát triển du lịch chất lượng cao, phát triển công nghiệp có chọn lọc, phát triển mạnh giáo dục và khoa học kỹ thuật; nâng cao vai trò văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc cộng đồng các dân tộc; bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội; tăng cường quản lý tài nguyên, môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng - an ninh; thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Lâm Đồng phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước -0
Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 11. 

Đại hội đã đề ra 17 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt từ 7 đến 8%; đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 120 đến 125 triệu đồng; tổng thu ngân sách nhà nước tăng bình quân từ 11 đến 12%; kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân hàng năm khoảng 14 đến 15%, đạt khoảng 1.610 triệu USD năm 2025; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1 đến 1,5%/năm; lượng du khách lưu trú hằng năm tăng bình quân 9%; Lâm Đồng đạt tiêu chí tỉnh nông thôn mới trước năm 2025 và duy trì tỷ lệ độ che phủ rừng hơn 55%. Tiếp tục triển khai đầu tư tám công trình trọng điểm của giai đoạn 2016 - 2020 và đầu tư mới chín công trình.

Lâm Đồng phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh phát triển khá của cả nước và đề ra định hướng chiến lược, đến năm 2030, là tỉnh phát triển khá toàn diện của cả nước và đến năm 2045, trở thành thành phố trực thuộc T.Ư.

Ðể thực hiện thắng lợi mục tiêu và các chỉ tiêu cụ thể, đại hội đề ra bốn khâu đột phá, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội và các nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, trọng tâm là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng; chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thông minh; phát triển ngành công nghiệp có lợi thế, du lịch - dịch vụ hiện đại; thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo; thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng cuộc sống, thu nhập người dân; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc Tây Nguyên gắn với phát triển du lịch, dịch vụ; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Lâm Đồng phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước -0
Đồng chí Trương Thị Mai chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu tại phiên bế mạc Đại hội. 

Phát biểu bế mạc Đại hội, tân Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận khẳng định, thành công của đại hội là động lực tinh thần, cổ vũ mạnh mẽ Đảng bộ và nhân dân tỉnh Lâm Đồng tiến lên, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn, đưa Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu thành tỉnh khá của cả nước. Ngay sau đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng cần làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân về kết quả đại hội; quán triệt sâu sắc các văn kiện đại hội, cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo khí thế thi đua mới, quyết tâm mới và chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trên các lĩnh vực ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Đồng chí tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, đổi mới tư duy mạnh mẽ và niềm tin, khát vọng phát triển mới, Lâm Đồng quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Ðại hội đã bầu Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh khóa 11 gồm 51 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh gồm 17 đại biểu chính thức dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Chấp hành đã họp bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 10 đồng chí.

Đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng