Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng tại các địa phương

NDO -

NDĐT - Ngày 31-1, nhiều địa phương đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2020).

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Nguyễn Phú Cường phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Nguyễn Phú Cường phát biểu tại lễ kỷ niệm.

* Sáng 31-1, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2020).

Tham dự buổi lễ có các đồng chí đại diện các ban đảng T.Ư, Văn phòng T.Ư Đảng và Bộ Tư lệnh Quân khu 7. Về phía tỉnh Đồng Nai, có đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân TP Biên Hòa.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Nguyễn Phú Cường đã điểm lại chặng đường lịch sử 90 hình thành, xây dựng và trưởng thành của Đảng ta và những mốc son chói lọi, bước ngoặt quan trọng của Đảng trong lãnh đạo nhân dân giành được những thắng lợi trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội, làm nên những kỳ tích vĩ đại.

Tại Đồng Nai, Đảng bộ Đồng Nai đã trải qua gần 85 năm hoạt động, cùng cả nước nhân dân Đồng Nai một lòng đi theo Đảng, sát cánh, kề vai, chung tay, góp sức cùng Đảng bộ tỉnh trong suốt quá trình giành độc lập dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội. Đồng chí Nguyễn Phú Cường nhấn mạnh, qua 10 kỳ đại hội, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai luôn đấu tranh kiên cường, lãnh đạo nhân dân viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc, truyền thống quật cường cách mạng của quê hương “Miền Đông gian lao mà anh dũng”, góp phần xứng đáng cùng cả nước giành thắng lợi vẻ vang trong các giai đoạn cách mạng.

Đặc biệt, bước vào thời kỳ đổi mới, Đồng Nai luôn là địa phương đi tiên phong trong phát triển kinh tế, trở thành tỉnh phát triển công nghiệp hàng đầu của cả nước. Riêng năm 2019, kinh tế Đồng Nai tăng trưởng hơn 9%; thu ngân sách đạt hơn 55 nghìn tỷ đồng, vượt dự toán T.Ư giao; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 5 nghìn USD. Về xây dựng nông thôn mới, Đồng Nai trở thành điểm sáng của cả nước, với việc được Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2019 và địa phương đang nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng đến nông thôn mới kiểu mẫu.

Để phát huy những thành tựu to lớn đã đạt được, đồng chí Nguyễn Phú Cường đề nghị các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị phải thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong điều hành, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền phục vụ nhân dân. Đồng thời, quyết tâm cao trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, chống các biểu hiện quan liêu xa rời nhân dân; ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện nhũng nhiễu, vòi vĩnh, vô cảm trong một bộ phận cán bộ, công chức khi thực thi công vụ.

Trước mắt, trong năm 2020, cả hệ thống chính trị cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, bằng những việc làm cụ thể, hiệu quả lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại điểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dịp này, tỉnh Đồng Nai đã trao giải cuộc thi viết 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đồng Nai năm 2019.

Trước đó, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, TP Biên Hòa và Quân khu 7 đã tổ chức lễ viếng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai ở phường Tân Biên, TP Biên Hòa.

* Sáng 31-1, Tỉnh ủy Sóc Trăng đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2020). Buổi lễ được truyền hình trực tiếp và kết nối trực tuyến đến các xã, thị trấn trong tỉnh.

Ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng ta 90 năm qua, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Văn Mẫn khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, là kết quả tất yếu của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc Việt Nam đã đấu tranh giành thắng lợi vẻ vang giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội…

Dưới lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngay từ năm 1930, các chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh được thành lập. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Sóc Trăng luôn kề vai, sát cánh cùng cả nước lập nên nhiều kỳ tích vẻ vang, từ thắng lợi của Cuộc tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 đến thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, góp phần hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất Tổ quốc, cùng cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và thực hiện sự nghiệp đổi mới đất nước.

Đến nay, cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch đúng hướng, giảm dần tỷ trọng khu vực I, tăng tỷ trọng khu vực II và III. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2019 đạt 7,3%, cao nhất trong nhiều năm vừa qua; GRDP bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng/năm, vượt 9% chỉ tiêu Nghị quyết. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng liên kết, nâng cao giá trị, hướng đến xuất khẩu. Giá trị sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, thu ngân sách hằng năm đều có mức tăng trưởng khá…

Phát huy thành quả đạt được, Sóc Trăng sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả ba khâu đột phá chiến lược, gồm cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thông tin, giáo dục, y tế; thực hiện có hiệu quả các chương trình giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, kết hợp đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khoá XII), nhất là Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII); mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, tự soi, tự sửa, tự răn mình và phải thật sự là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, là đảng viên tận tụy, trung thành của Đảng; người đứng đầu cấp ủy các cấp, cơ quan, đơn vị phải nêu cao tính tiền phong gương mẫu.

Tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và công tác dân vận. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng.

Dịp này, toàn tỉnh Sóc Trăng có 165 đồng chí được nhận Huy hiệu 30 năm đến 60 năm tuổi Đảng. Cụ thể có ba đồng chí 60 năm tuổi Đảng, bốn đồng chí 55 tuổi Đảng, 18 đồng chí 50 tuổi Đảng, 25 đồng chí 45 tuổi Đảng, 36 đồng chí 40 tuổi Đảng và 79 đồng chí 30 năm tuổi Đảng.

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng tại các địa phương ảnh 1

Lãnh đạo tỉnh ủy Sóc Trăng trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí cao niên tuổi Đảng.

* Ngày 31-1, Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020). Các đồng chí trong Ban Chấp hành Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; Mẹ Việt Nam Anh hùng cùng gần 300 cán bộ chủ chốt các sở, ngành, các huyện, thị xã, Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn, phường trong toàn tỉnh dự lễ.

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng tại các địa phương ảnh 2

· Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu trao Huy hiệu 60 năm tuổi đảng cho các đảng viên cao niên.

Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu cùng các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng ta suốt 90 năm qua - kể từ ngày thành lập đến nay. Nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta trong 90 năm qua, chúng ta càng trân trọng quá khứ, nâng niu giữ gìn những thành quả của cách mạng, càng thấm thía và biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu; càng thấu hiểu, tin yêu và tự hào thêm về dân tộc ta - một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo; tự hào về Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân…

Tại buổi Lễ, có 46 đảng viên từ 50 tuổi đảng trở lên được Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng. Trong đó, có ba đảng viên được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, ba đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, tám đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng… Ngoài ra, Tỉnh ủy cũng đã khen thưởng hai đảng bộ và bốn chi bộ đạt danh hiệu Tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2015 - 2019)…

* Ngày 31-1, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam. Dự lễ, có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng qua các thời kỳ; các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các đồng chí đảng viên.

Tại buổi lễ, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, Nguyễn Xuân Tiến đọc diễn văn ôn lại những mốc son chói lọi của Ðảng trong 90 năm qua. Diễn văn khẳng định, trong quá trình phát triển, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và đã giành được những thành tựu, thắng lợi vĩ đại.

Nhìn lại chặng đường 90 năm vẻ vang của Đảng, chúng ta tự hào khẳng định, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng “Đảng ta thật là vĩ đại”; “Công ơn Đảng thật là to. Lịch sử Đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng”.

Gắn liền với trang sử hào hùng của Đảng và dân tộc, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã vượt qua gian nan, thử thách và giành được những thành tích trong chiến đấu và lao động sản xuất, góp phần vào thắng lợi chung trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Từ một tỉnh nghèo, chậm phát triển; đến nay, quy mô kinh tế GRDP của Lâm Đồng chiếm gần 1,4% cả nước và 30% khu vực Tây nguyên; GRDP bình quân đầu người đạt 66,7 triệu đồng.

Tại buổi lễ, bốn đồng chí được trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 17 đồng chí được trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 32 đồng chí được trao Huy hiệu 55 và 50 năm tuổi Đảng.

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng tại các địa phương ảnh 3

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, Nguyễn Xuân Tiến trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên lão thành.

* Ngày 31-1, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930-3-2-2020).

Dự lễ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Bình qua các thời kỳ; các đồng chí lão thành cách mạng và đông đảo cán bộ, đảng viên tiêu biểu đại diện cho 74.406 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Diễn văn tại lễ kỷ niệm do Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Hoàng Đăng Quang trình bày đã ôn lại 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng ta và đất nước ta. Kế thừa và phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng oanh liệt, hào hùng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình luôn nêu cao quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới.

Đặc biệt, sau ba thập kỷ tái thiết quê hương, những thành quả Quảng Bình đạt được rất đáng tự hào. Từ một tỉnh nghèo, đến nay các lĩnh vực du lịch, dịch vụ của tỉnh phát triển mạnh mẽ. Quảng Bình trở thành một dấu son trên bản đồ du lịch của thế giới.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm ngay sau kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng là cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải nắm chắc yêu cầu và quan điểm chỉ đạo quá trình chuẩn bị, tiến hành đại hội đảng bộ các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 34 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là động lực thúc đẩy sự phát triển của Quảng Bình trong giai đoạn mới.

* Ngày 31-1, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930-3-2-2020).

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng Nguyễn Hữu Đông đã ôn lại những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, đây là sự kiện lịch sử trọng đại, mở ra bước ngoặt lớn trong chặng đường phát triển của đất nước. Lần đầu tiên dân tộc Việt Nam có một chính Đảng cách mạng, đủ sức lãnh đạo nhân dân giành độc lập dân tộc, giành quyền sống tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc. Đồng chí nhắc đến sự kiện tháng 12-1939, Chi bộ nhà tù Sơn La được thành lập. Từ đây phong trào cách mạng ở Sơn La và vùng Tây Bắc phát triển rộng khắp, đồng bào các dân tộc Sơn La cùng cả nước đã vùng lên giành chính quyền cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công vào ngày 26-8-1945. Sự kiện thành lập chi bộ nhà từ Sơn La đã trở thành một phần lịch sử vẻ vang của Đảng ta trong giai đoạn đấu tranh cách mạng kiên cùng của Đảng.

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La khắc sâu những thành tựu vĩ đại về lịch sử quang vinh của Đảng. Đây cũng là dịp để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta.

Trong những năm qua, thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh qua các nhiệm kỳ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Sơn La đã phát huy nguồn lực, lợi thế của địa phương, kế thừa kinh nghiệm từ thế hệ đi trước trong công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực.

Mừng Đảng 90 mùa Xuân, mừng đất nước đổi mới, với tinh thần và khí thế mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La tiếp tục phát huy truyền thống và những kết quả đã đạt được, không ngừng cố gắng, nỗ lực, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng Sơn La phát triển trên các lĩnh vực. Từ đó góp phần cùng cả nước vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước.

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng tại các địa phương ảnh 4

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông trao giải A Búa liềm Vàng về xây dựng Đảng của tỉnh Sơn La cho hai tác giả đoạt giải.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đã trao Bằng khen của Trưởng Ban Dân vận Trung ương tặng các tác giả có tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2017 - 2020, năm 2019. Ban Tổ chức đã tổ chức trao Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Sơn La, trong đó trao 2 giải A, 3 giải B, 4 giải C và 5 giải Khuyến khích tặng các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải và trao giải cho cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm xuất sắc tham dự giải. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tặng Bằng khen các nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải A, Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Sơn La.

Trước đó, các đại biểu đã dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nhà tù Sơn La; nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Nhà tù Sơn La; dâng hương, hoa tưởng nhớ Bác Hồ tại Quảng trường Tây Bắc (TP Sơn La).