Bà Võ Thị Ánh Xuân. (Ảnh: TTXVN)

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước

Ngày 21/3, ngay sau khi bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quy định của pháp luật có liên quan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Thông báo số 765/TB-UBTVQH15 về việc thực hiện quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Quang cảnh phiên họp chiều 22/2. (Ảnh: DUY LINH)

Các nội dung được xem xét, quyết định tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 có ý nghĩa căn cơ, chiến lược, lâu dài

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ, các nội dung được Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của năm 2024, mà còn có ý nghĩa căn cơ, chiến lược, lâu dài; qua đó, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước cả nhiệm kỳ và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Lan tỏa tinh thần quyết liệt, chủ động từ sớm, từ xa của Quốc hội vào đời sống xã hội

Lan tỏa tinh thần quyết liệt, chủ động từ sớm, từ xa của Quốc hội vào đời sống xã hội

Đánh giá về kết quả của Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội nhận định, kỳ họp lần này tiếp tục khẳng định nỗ lực, quyết tâm cũng như tinh thần quyết liệt, chủ động từ sớm, từ xa của Quốc hội để đáp ứng với những thay đổi nhanh chóng của bối cảnh xã hội hiện nay.
Quang cảnh phiên họp của Quốc hội sáng 16/1. (Ảnh: DUY LINH)

Đề xuất các chính sách đặc thù vượt thẩm quyền thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Xuất phát từ thực tiễn triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia và cụ thể hóa nhiệm vụ Quốc hội giao, Chính phủ đề xuất các giải pháp chính sách đặc thù vượt thẩm quyền của Chính phủ nhằm tháo gỡ triệt để các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian tới.
Nguồn lực từ chương trình mục tiêu quốc gia giúp đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. (Ảnh minh họa: baodantoc.vn)

Đẩy nhanh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia góp phần tạo niềm tin trong nhân dân

Việc thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia góp phần khẳng định chất lượng thực hiện các chương trình này đối với những đối tượng yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo, miền núi, từ đó tạo được niềm tin trong nhân dân.
Tạo thuận lợi nhất cho người dân tái định cư khi thu hồi đất

Tạo thuận lợi nhất cho người dân tái định cư khi thu hồi đất

Đại biểu Quốc hội cho rằng, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cần cụ thể hóa yêu cầu của Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, theo đó hỗ trợ tái định cư phải dành vị trí thuận lợi nhất cho người có đất bị thu hồi, bảo đảm người dân phải di dời chỗ ở có cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.
Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). (Ảnh: DUY LINH)

Giao Chính phủ quy định chi tiết phương pháp định giá đất bảo đảm tính khả thi

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 quy định theo hướng rõ ràng về nội hàm các phương pháp định giá đất trên cơ sở tổng kết đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật đất đai, đồng thời Luật giao Chính phủ quy định chi tiết để áp dụng trong thực tế bảo đảm tính khả thi.
Các đại biểu Quốc hội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Dự kiến Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV

Theo Thông cáo báo chí của Tổng Thư ký Quốc hội Khóa XV gửi các cơ quan báo chí vào chiều 1/3, dự kiến Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra vào sáng 2/3. Lễ Tuyên thệ của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp từ 10 giờ đến 11 giờ sáng cùng ngày.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành nội dung tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 2 và thứ 3, Quốc hội khóa XV, tại Phiên họp thứ 20, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 14/2. (Ảnh: DUY LINH)

Nỗ lực đổi mới, hành động quyết liệt vì lợi ích của cử tri và nhân dân

Thành công của Kỳ họp bất thường lần thứ 2 và thứ 3 tiếp tục khẳng định bản lĩnh, quyết tâm chính trị của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc trước những vấn đề cấp bách, cần xử lý ngay của đất nước, sự nỗ lực đổi mới, hành động quyết liệt vì lợi ích của cử tri và nhân dân.
Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khóa XV (Ảnh: DUY LINH)

Cần những quyết sách kịp thời trong thời điểm quan trọng

Ngay trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Mão của dân tộc ta, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khóa XV để xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Trước đó ít ngày, Quốc hội vừa kết thúc kỳ họp bất thường lần thứ 2 với những nội dung quan trọng. Như vậy, chỉ trong 2 năm, Quốc hội đã có 3 kỳ họp bất thường nhằm giải quyết kịp thời những vấn đề đặt ra của đất nước.
[Infographic] Tiểu sử Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang

[Infographic] Tiểu sử Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang

Chiều 5/1, tại Kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Trần Lưu Quang được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Kỳ họp. (Ảnh: DUY LINH)

Kỳ họp bất thường của Quốc hội xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng và cấp bách

Sáng 5/1, tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, Kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV đã chính thức khai mạc dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội tại phiên khai mạc Kỳ họp.
Lần đầu tiên Quốc hội thông qua “1 luật sửa nhiều luật”. (Ảnh: LINH KHOA)

Kỹ thuật lập pháp mới “một luật sửa nhiều luật”

Luật Sửa đổi, bổ sung một số quy định của 9 luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, bao gồm sửa đổi các luật: Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thi hành án dân sự.

Kịp thời đáp ứng yêu cầu cấp thiết của đất nước và Nhân dân

Kịp thời đáp ứng yêu cầu cấp thiết của đất nước và Nhân dân

Chiều 11/1, sau 4,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên thảo luận tổ. (Ảnh: DUY LINH).

Hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội cần đúng, trúng và kịp thời

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội cần đúng, trúng và kịp thời để bảo đảm hiệu quả cao nhất. Song đây là gói bổ sung, nằm ngoài các chính sách đã quyết định trong các năm 2020 và 2021 nên rất cần thận trọng và thảo luận kỹ lưỡng.