Không gian hoa ở Ðà Lạt

NDO - Ðể tạo cảm giác hấp dẫn và mới lạ cho du khách, Festival Hoa Ðà Lạt lần thứ IV năm 2012, với chủ đề "Ðà Lạt - Thành phố Festival Hoa" tổ chức trong năm ngày, từ ngày 30-12-2011 đến ngày 3-1-2012 sẽ được sân khấu hóa một cách chuyên nghiệp với những không gian hoa thật có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Ðặc biệt, những không gian hoa mang chủ đề "Du lịch hoa" được mở rộng đến các thắng cảnh du lịch của thành phố Ðà Lạt.

Với  mục tiêu giới thiệu, quảng bá về tiềm năng và thế mạnh của hoa Ðà Lạt hiện tại và tương lai, Festival Hoa Ðà Lạt 2012 tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình kiến trúc, văn hóa nghệ thuật... cho thành phố Ðà Lạt và các địa phương nơi diễn ra lễ hội. Không gian lễ hội tập trung chủ yếu ở thành phố Ðà Lạt và có sự tham gia hưởng ứng của các huyện, thành phố nằm trên trục quốc lộ 20 từ thành phố Hồ Chí Minh lên Ðà Lạt như Bảo Lộc, Ðức Trọng...

Festival Hoa Ðà Lạt tổ chức định kỳ hai năm một lần mang tầm quốc gia và quốc tế,  với nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc. Hai mảng nội dung gồm chín chương trình chính về Hoa Ðà Lạt và 12 chương trình hưởng ứng nhằm hỗ trợ cho Festival Hoa thêm phong phú, sinh động. Ðiểm nhấn là các không gian hoa quanh hồ Xuân Hương, cầu Ông Ðạo, khu Hòa Bình - đường Lê Ðại Hành, Ðồi hoa dại Vườn hoa Ðà Lạt, Ðồi hoa dại công viên Bà Huyện Thanh Quan; đường hoa Romance Palace tại khách sạn Palace. Ngoài ra còn có không gian hoa mang chủ đề "Du lịch hoa" được mở rộng đến các thắng cảnh du lịch của thành phố Ðà Lạt, với hơn 20 khách sạn và các điểm danh thắng. Những thảm hoa dại, hoa đường phố, tượng trưng bốn mùa; 12 tiểu cảnh tượng trưng cho 12 tháng; triển lãm, trưng bày sắp đặt nghệ thuật, trình diễn hoa tuy-lip và các loại hoa có nguồn gốc từ châu Âu; 24 tiểu cảnh hoa nghệ thuật, tiểu cảnh, bon sai biểu trưng hình ảnh một số nước và những kiến trúc tiêu biểu của năm châu lục...

Lễ hội đường phố "Hoa và ánh sáng" cũng là hoạt động mới lạ trong Festival lần này, tại trung tâm thành phố (khu Hòa Bình) với các nội dung: nghệ thuật sắp đặt ánh sáng LED và dù hoa; sân khấu hoa và nghệ thuật đường phố; showroom rừng hoa; giới thiệu biểu diễn nghề thủ công truyền thống của người Ðà Lạt; triển lãm những tác phẩm nhiếp ảnh nổi tiếng về Ðà Lạt; đêm hội của các nghệ sĩ đường phố... Cũng nằm trong nội dung chính của lễ hội, các chương trình như triển lãm xe hoa và diễu hành xe hoa đường phố, trưng bày, triển lãm hoa quốc tế, hội thảo khoa học về hoa, phiên chợ hoa Ðà Lạt, lễ hội ẩm thực hoa.

Ðể có một Festival Hoa như mong đợi, các đơn vị doanh nghiệp tham gia các chương trình về hoa đã và đang chủ động chuẩn bị số lượng hoa cần thiết theo kế hoạch, bảo đảm chất lượng hoa phục vụ cho Festival. Ðây chắc chắn sẽ là một sự kiện văn hóa hấp dẫn để du khách mọi miền quan tâm tìm đến và tham dự.