Không để “mất bò mới lo làm chuồng”

Trong cuộc họp báo hôm đầu tuần, Giám đốc Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI) Seth Berkley cảnh báo, không loại trừ khả năng đại dịch Covid-19 diễn biến xấu trong thời gian tới. Vì thế, hiện còn quá sớm để tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu do Covid-19.
0:00 / 0:00
0:00
Biếm họa: RASHID
Biếm họa: RASHID

Nhận định của người đứng đầu GAVI được đưa ra trước thềm cuộc họp định kỳ của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá tình hình dịch Covid-19, qua đó ra quyết định duy trì hay chấm dứt áp dụng Tình trạng khẩn cấp y tế cộng đồng gây quan ngại quốc tế (PHEIC). Kể từ khi tuyên bố PHEIC đối với dịch Covid-19 hồi cuối tháng 1/2020, WHO tổ chức đánh giá định kỳ vài tháng một lần. Việc duy trì PHEIC tạo điều kiện để triển khai các nỗ lực phối hợp quốc tế nhằm ứng phó đại dịch và giải ngân các quỹ hỗ trợ điều phối chia sẻ vaccine ngừa Covid-19, cũng như thuốc điều trị bệnh.

Trong những phát biểu gần đây, Tổng Giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus cũng nêu rõ rằng, WHO luôn hy vọng giai đoạn khẩn cấp của đại dịch Covid-19 sắp kết thúc, song mong muốn này đến nay vẫn chưa thành hiện thực. Theo người đứng đầu WHO, đáng lo ngại là những sai sót trong các chiến lược phòng, chống Covid-19 có thể tạo thuận lợi cho các biến thể virus mới xuất hiện và gây nguy hiểm.

Trên thực tế, dịch Covid-19 có xu hướng gia tăng gần đây, trùng thời điểm bùng phát các dịch bệnh mùa đông, nên nhiều nước quay lại siết chặt các quy định phòng dịch. Tại Nga, từ ngày 14/12, quy định đeo khẩu trang được áp dụng trong tất cả các cơ sở y tế nội, ngoại trú thuộc mọi hình thức sở hữu. Hôm đầu tuần, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ nhắc lại khuyến cáo người dân đeo khẩu trang tại các khu vực, không gian trong nhà. Trước đó, Chính phủ Uruguay cũng khuyến nghị người dân sử dụng khẩu trang khi ở trong không gian kín, trên các phương tiện giao thông công cộng. Trong khi đó, Chính phủ Ecuador tái áp đặt quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở ngoài trời...

Bài học ứng phó dịch Covid-19 thời gian qua vẫn luôn nhắc nhở các chính phủ và người dân về tinh thần cảnh giác, chủ động phòng bệnh, không để “mất bò mới lo làm chuồng”. Phát biểu ý kiến tại một buổi họp báo, ông Seth Berkley nêu rõ: Chưa thể biết chắc chắn chiều hướng diễn biến tình hình dịch trên toàn cầu, nên hiện vẫn là “thời điểm khó” để quyết định chấm dứt PHEIC.