Khởi động suôn sẻ

Đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đang bước vào giai đoạn cao điểm chuẩn bị cho giải đấu AFF Cup 2022. Ngày 2/12 toàn đội đã có buổi tập cuối cùng tại Hà Nội trước khi chuyển sang giai đoạn tập huấn tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Lực lượng của ĐTVN cũng có biến động với việc Trọng Hoàng từ giã đội tuyển và Duy Cương bị loại, danh sách còn chốt lại với 28 cầu thủ.
0:00 / 0:00
0:00
Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng chiến thắng trước câu lạc bộ B.Dortmund. Ảnh: LÊ MINH
Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng chiến thắng trước câu lạc bộ B.Dortmund. Ảnh: LÊ MINH

Theo kế hoạch trước thềm AFF Cup, ĐTVN chỉ có hai trận giao hữu với CLB Borrussia Dormund (Đức) và đội tuyển Philippines. Trận giao hữu với đội bóng Đức từng tám lần vô địch quốc gia đã diễn ra hôm 30/11 với chiến thắng bất ngờ 2-1 thuộc về ĐTVN. Dù yếu tố giao hữu đã khiến đội khách thi đấu với tinh thần hòa nhã không nặng về kết quả, nhưng dưới góc độ là trận đấu tập huấn chuẩn bị cho giải đấu quan trọng, ĐTVN đã thể hiện được những mặt tích cực sau thời gian hội quân. Trận thắng Dormund tạo ra cảm hứng và sự hưng phấn tích cực cho các tuyển thủ Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup, nhiều vị trí được HLV Park Hang-seo thử nghiệm khá thành công và đem lại niềm hy vọng sẽ đạt được thành tích như ý tại giải đấu tới đây.

Nếu còn có vấn đề “lăn tăn” thì chính là việc gọi và sử dụng cầu thủ của HLV Park Hang-seo. Có thể thấy dù đã cởi mở hơn trong việc gọi cầu thủ trẻ lên tuyển nhưng dường như vị HLV người Hàn Quốc vẫn ưu tiên cho các cựu binh. Bên cạnh việc gọi nhưng ít sử dụng cầu thủ trẻ, danh sách cầu thủ được gọi lên tuyển cũng để lại những băn khoăn, chẳng hạn như Hoàng Anh Gia Lai dù chỉ có kết quả bình thường ở giải vô địch quốc gia V.League và hoàn toàn vắng bóng trong danh sách đội hình tiêu biểu của V.League 2022 nhưng “đội bóng phố Núi” vẫn được ưu ái gọi tới 5 cầu thủ vào ĐTVN. Dĩ nhiên mỗi HLV đều có “gu” và toan tính riêng về chiến thuật, song sẽ là lãng phí nếu bỏ sót những cầu thủ thực sự có chất lượng và tiềm năng phát triển.

Những bước chuẩn bị của ĐTVN đang đi vào giai đoạn cuối và những hình dung về lối chơi, lực lượng đã được phác thảo sơ bộ qua thi đấu giao hữu, cho thấy ĐTVN khởi động suôn sẻ. Đây là cơ sở để đặt niềm tin vào đội tuyển ở giải đấu quan trọng AFF Cup 2022 sắp tới.