Nhâm Mạnh Dũng: Bàn thắng vào lưới Thái Lan quý giá nhất sự nghiệp của tôi

NDO -

Tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng đã có những chia sẻ sau khi ghi bàn duy nhất giúp U23 Việt Nam vượt qua U23 Thái Lan ở chung kết SEA Games 31.

Nhâm Mạnh Dũng ăn mừng bàn thắng ở phút 83 trong vòng tay đồng đội. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Nhâm Mạnh Dũng ăn mừng bàn thắng ở phút 83 trong vòng tay đồng đội. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tối 22/5, đội tuyển U23 Việt Nam đã có thắng lợi 1-0 trước U23 Thái Lan trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31. Người ghi bàn duy nhất cho đội bóng áo đỏ là Nhâm Mạnh Dũng với một pha đánh đầu hoàn hảo ở phút 83.

Chia sẻ sau trận đấu, Mạnh Dũng cho rằng đây là bàn thắng quý giá nhất sự nghiệp của anh bởi nó đã giúp U23 Việt Nam bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng.

Tiền đạo sinh năm 2000 chia sẻ: “Thực sự cảm xúc lúc này của tôi rất khó tả. Để có được Huy chương Vàng, toàn đội đã phải đối diện rất nhiều khó khăn nhưng bằng nỗ lực của cả tập thể, U23 Việt Nam đã vượt qua tất cả. Tôi xin dành tặng bàn thắng này tới người hâm mộ cả nước, những người luôn đồng hành, cổ vũ U23 Việt Nam suốt chặng đường đã qua”.

Về lối chơi của U23 Việt Nam ở trận chung kết, Mạnh Dũng khẳng định HLV Park Hang-seo đã có tính toán kỹ lưỡng: “Đối thủ rất mạnh, kiểm soát bóng tốt nên thầy Park đã chỉ đạo toàn đội chơi chắc chắn, chịu khó áp sát và phản công nhanh khi xuất hiện cơ hội”.

Khép lại phần trao đổi, Nhâm Mạnh Dũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã không quản ngại trời mưa vẫn lấp đầy sân Mỹ Đình, tiếp thêm sức mạnh cho U23 Việt Nam.

SEA Games 31 tại Việt Nam