Vĩnh Long khởi động Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12

NDO -

Ngày 2/12, 55 thí sinh dự thi ở 5 nghề của Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức được bắt đầu phần thi của mình tại Hội đồng thi quốc gia số 1 - Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long.

Những thí sinh thi kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 đang làm bài thi với hình thức trực tuyến. (Ảnh: Bá Dũng)
Những thí sinh thi kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 đang làm bài thi với hình thức trực tuyến. (Ảnh: Bá Dũng)

Kỳ thi năm nay chia làm 2 đợt. Đợt 1, diễn ra từ ngày 2 đến 12/12 với 11 nghề được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến, với sự tham dự của 23 đoàn và 140 thí sinh dự thi trong cả nước. Đợt 2, gồm 9 nghề trực tiếp tổ chức thi tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 3/2022.

Các thí sinh sẽ trải qua 2 nhóm nghề thi, nhóm 1 gồm: công nghệ web, thiết kế đồ họa, công nghệ 4.0, lắp cáp mạng thông tin, phát triển ứng dụng di động và quản trị hệ thống mạng công nghệ thông tin; nhóm 2 gồm: robot di động, điện toán đám mây, giải pháp phần mềm công nghệ thông tin, thiết kế kỹ thuật cơ khí - CAD và thiết kế thời trang kỹ thuật số.

Đây là lần đầu tiên các nghề thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên phần mềm do Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long xây dựng và được sự thống nhất của ban tổ chức để kỳ thi diễn ra an toàn trước diễn biến của dịch Covid-19. Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long tham gia 8 nghề với 22 sinh viên.

Thông qua kỳ thi, ban tổ chức có thể tuyển chọn thí sinh có năng lực tham gia đội tuyển quốc gia để huấn luyện chuẩn bị tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 46 năm 2022 được tổ chức tại Thượng Hải (Trung Quốc).