Cá thể bò tót chết trong Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai

NDO -

NDĐT- Tối 23-7, lực lượng Kiểm lâm và Công an tỉnh Đồng Nai đang làm rõ nguyên nhân một cá thể bò tót chết trong khu vực rừng thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.

Con bò tót bị chết trong Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.
Con bò tót bị chết trong Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ cùng ngày, trong lúc tuần ra rừng, lực lượng Kiểm lâm phát hiện một cá thể bò tót nặng khoảng 800 kg, chết tại khu rừng ở khoảnh 3, tiểu khu 116, Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, thuộc địa phận ấp 5, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu.

Ngay sau khi phát hiện cá thể bò tót bị chết, Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai đã trình báo các cơ quan chức năng để phối hợp khám nghiệm điều tra, làm rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, do vị trí bò tót chết nằm sâu trong rừng nên đến tối ngày 23-7, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai và Chi cục Kiểm lâm tỉnh vẫn chưa thể tiếp cận được.

Hiện, Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai đã cử lực lượng bảo vệ hiện trường. Dự kiến, ngày mai 24-7, lực lượng chức năng mới khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân cá thể bò tót chết.

Bước đầu, một cán bộ kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai nhận định, con bò tót trên chết do đã già.

Trước đó, vào tháng 2-2016, một con bò tót đực nặng khoảng 200 kg sinh sống trong Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai đã bị hai đối tượng dùng súng bắn chết, xẻ thịt mang đi tỉnh Bình Phước bán.

Tiếp đó, lần lượt vào tháng 3-2016, tháng 11-2018, hai con bò đực nặng khoảng 800 kg/con bị chết ở bìa rừng do bị bệnh và tai nạn giao thông.

Điều tra nguyên nhân khiến bò tót chết trong khu bảo tồn

Một cá thể bò tót chết trong Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai