Khi phích cắm không còn cần thiết

Hệ thống đường nhựa sạc điện cảm ứng đầu tiên ở Mỹ, do Công ty Electreon phát triển, sẽ được lắp đặt thí điểm ở trung tâm thành phố Detroit (bang Michigan).

Khi phích cắm không còn cần thiết

Electreon-công ty chuyên về sạc cảm ứng cho xe điện, thông báo họ sẽ triển khai hệ thống đường sạc EV không dây công cộng đầu tiên ở Mỹ gần Nhà ga trung tâm Michigan tại Detroit. Đường sạc EV hoạt động thông qua hệ thống các cuộn dây đồng nhúng trong nhựa đường và sẽ truyền năng lượng đến bộ thu lắp đặt trên sàn xe thông qua cảm ứng từ. Quá trình sạc cũng được thực hiện bất kể các phương tiện đang lưu thông hay đứng yên.

Không chỉ nỗ lực phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, Electreon còn hợp tác với các nhà sản xuất ô-tô lớn (như Renault hay Volkswagen…), cũng như cố gắng tích hợp trên hàng loạt các phương tiện khác. Năm 2021, công nghệ sạc xe điện không dây đã được tạp chí TIME bình chọn là một trong 100 phát minh tốt nhất của năm.

Oren Ezer, Giám đốc điều hành của Electreon, chia sẻ: "Thật vinh dự khi được hợp tác với bang Michigan, đặc biệt hơn cả khi bắt đầu ở thành phố khởi nguồn của ngành công nghiệp ô-tô hiện đại. Nhằm phát triển hơn nữa hệ sinh thái giao thông của Mỹ, cũng như góp phần xây dựng nền tảng của sự đổi mới trong lĩnh vực này, công nghệ sạc không dây sẽ hỗ trợ tất cả các loại hình xe điện, cũng như đóng vai trò như thỏi nam châm thu hút việc thử nghiệm nhiều công nghệ tối tân khác nhau. Chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch dài hơi giúp nước Mỹ thực hiện các mục tiêu điện khí hóa và giảm khí thải".

Khi phích cắm không còn cần thiết -0

Từ cuối năm 2019, Electreon đã vận hành trơn tru dự án thử nghiệm Smartroad Gotland dành cho các xe tải điện 40 tấn và các xe buýt điện tại Thụy Điển. Sau khi chứng minh khả năng chịu đựng liên tục của công nghệ sạc không dây trong điều kiện thời tiết Bắc Âu, Electreon còn tăng công suất truyền năng lượng của các máy thu lên khoảng 30 kW và liên tục cố gắng nâng cấp công nghệ, nhằm thể hiện khả năng mang đến hiệu suất lâu dài với mức bảo trì tối thiểu. Ngoài Thụy Điển, Electreon cũng tích cực vận hành các dự án thử nghiệm ở Đức, Italy và thậm chí họ đã ký một thỏa thuận thương mại để cung cấp mạng lưới sạc "không cần phích cắm" cho 200 xe buýt công cộng ở Tel Aviv, Israel.

Thống đốc bang Michigan Gretchen Whitmer khẳng định: "Chúng tôi đón nhận những đổi mới táo bạo giúp thay đổi tương lai ngành giao thông vận tải và điện khí hóa như một phần trong DNA vốn có. Khi xe điện được sử dụng rộng rãi hơn, nhu cầu về cơ sở hạ tầng sạc tiện lợi, đáng tin cậy cũng sẽ tăng lên một cách rõ ràng. Công nghệ mới này sẽ mở ra tương lai đầy hứa hẹn".