Khảo sát rùa má đỏ tại Hồ Hoàn Kiếm

Ngày 9-3, UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức phiên họp triển khai văn bản chỉ đạo số 597/UB-VX ngày 2-3-2004 của UBND thành phố về vấn đề rùa má đỏ trong hồ Hoàn Kiếm.

Tại phiên họp, các đại biểu khẳng định rằng, loài rùa má đỏ đã có mặt tại hồ Hoàn Kiếm và cần có phương pháp đánh giá mức độ gây hại của chúng đối với sinh vật đang sống tại đây, đưa ra biện pháp giải quyết phù hợp nhất. UBND quận sẽ sớm có văn bản trình thành phố để giải quyết vấn đề này trong thời gian sớm nhất.

Gần đây, thông tin của PGS-TS Hà Đình Đức (trường Đại học Khoa học tự nhiên) được nhiều báo phản ánh có cảnh báo về nguy cơ xâm hại của loài rùa má đỏ đối với các sinh vật ở hồ Hoàn Kiếm. Theo tài liệu nước ngoài, đây là loài động vật có xuất xứ từ châu Mỹ, chuyên sống ở vùng nước ngọt, ưa môi trường bùn đáy xốp và là loài ăn tạp như: nòng nọc, bèo tấm, tôm, giáp xác hai loại chân, các loài thân mềm... Rùa tai đỏ có 14 phân loại, trong đó loại lớn nhất có chiều dài mai tới 60cm và được xếp vào hàng 100 loài động vật xâm hại nguy hiểm. Các nhà khoa học cho biết rùa má đỏ có mặt tại hồ Hoàn Kiếm từ năm 1997 và có phổ thức ăn chung với "cụ" rùa nên trong quá trình phát triển rất dễ xảy ra tình trạng cạnh tranh sinh tồn.

Có thể bạn quan tâm