Khẳng định xu thế đối thoại về bán đảo Triều Tiên

Theo Yonhap và TTXVN, tại cuộc họp hằng tuần với các cố vấn cấp cao ở Văn phòng Tổng thống, Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In nhấn mạnh về những kết quả tích cực mà Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên và Mỹ đạt được trong tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên gần một năm qua.

Tổng thống Mun Chê In khẳng định, xu hướng đối thoại, tổ chức các cuộc gặp cấp cao song phương sẽ được duy trì. Tổng thống cũng cho biết, Mỹ và Triều Tiên bày tỏ kiên định tiếp tục các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

★ Ngày 1-4, Hàn Quốc bắt đầu tiến hành công tác tháo gỡ bom mìn và khai quật hài cốt các binh sĩ tử trận trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), tại phía nam Khu phi quân sự (DMZ) ở biên giới liên Triều. Theo thỏa thuận quân sự song phương ký hồi năm ngoái, Xơ-un và Bình Nhưỡng nhất trí thực hiện dự án khai quật chung tại Ðồi Mũi tên thuộc tỉnh Cang-uôn, trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 10 năm nay.

★ Cùng ngày, Chính phủ Hàn Quốc thông báo, Tổng thống Mun Chê In sẽ thăm Mỹ và hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Ð.Trăm. Hai nhà lãnh đạo thảo luận về các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, về tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên và cải thiện các mối quan hệ liên Triều và Mỹ - Triều.