Khai mở hướng hợp tác mới

Ngày 13/12 vừa qua, Hội nghị cấp cao Mỹ - châu Phi đã được khai mạc tại Thủ đô Washington D.C (Mỹ), với sự góp mặt của gần 50 nhà lãnh đạo các nước châu Phi. Trong ba ngày diễn ra hội nghị, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố nhiều sáng kiến quan trọng nhằm thu hẹp khoảng cách, tạo dựng niềm tin và mở ra hướng hợp tác mới với “lục địa đen”.
0:00 / 0:00
0:00
Một phiên làm việc của các nhà lãnh đạo Mỹ-châu Phi tại hội nghị. Ảnh: GETTY IMAGES
Một phiên làm việc của các nhà lãnh đạo Mỹ-châu Phi tại hội nghị. Ảnh: GETTY IMAGES

Đây là lần thứ hai hội nghị cấp cao Mỹ - châu Phi được tổ chức kể từ lần đầu khởi xướng vào năm 2014. CNN dẫn lời Tổng thống Biden cho biết, hội nghị cấp cao lần này thể hiện cam kết lâu dài của Mỹ đối với châu Phi, nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ hai bên và tăng cường hợp tác về các ưu tiên chung toàn cầu. Nội dung hội nghị cấp cao Mỹ - châu Phi tập trung vào cam kết kinh tế mới, thúc đẩy hòa bình và an ninh, giải quyết các thách thức hiện nay như an ninh lương thực và biến đổi khí hậu. Tổng thống Biden tin tưởng sự hợp tác với các nhà lãnh đạo châu Phi, các tổ chức xã hội dân sự, lĩnh vực tư nhân sẽ giúp giải quyết những thách thức toàn cầu hiện nay.

Các quốc gia châu Phi đang nhắm mục tiêu nỗ lực phát triển các ngành công nghiệp vốn thuộc thế mạnh của Mỹ, bao gồm ô-tô, dược phẩm, năng lượng, công nghệ thông tin… Điều này sẽ giúp thu hút vốn đầu tư từ nền kinh tế số một thế giới. Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) thông báo sẽ cấp gần 1,3 tỷ USD viện trợ các quốc gia vùng Sừng châu Phi như Ethiopia, Kenya and Somalia nhằm giảm nguy cơ nạn đói diện rộng. Trước thềm hội nghị, ngày 9/12, Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, Tổng thống Joe Biden sẽ kêu gọi đưa Liên minh châu Phi (AU) vào Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), qua đó trao cơ hội cho các quốc gia ở châu lục này tham gia sâu hơn vào nhiều vấn đề chung toàn cầu.

Theo ông Kirby, Mỹ cần nhiều tiếng nói hơn của châu Phi trong các cuộc đối thoại quốc tế, nên việc đưa AU tham gia G20 sẽ cho phép châu lục này tham dự sâu hơn vào nhiều vấn đề quốc tế chung như kinh tế, khí hậu, chính sách y tế và an ninh quốc gia. Hiện, trong G20 chỉ có một nước châu Phi duy nhất là Nam Phi, trong khi AU có tới 55 quốc gia thành viên.

Về tương lai hợp tác với châu Phi, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Van Hollen cũng cho rằng, nên trao thêm cơ hội cho các quốc gia châu Phi trong việc đưa ra giải pháp cho những thách thức toàn cầu đang tác động đến chính họ, từ biến đổi khí hậu, an ninh lương thực đến sức khỏe cộng đồng. Theo ông, Hội nghị cấp cao Mỹ - châu Phi gửi tín hiệu rõ ràng tới các quốc gia ở “lục địa đen” về cam kết của Washington trong việc tăng cường quan hệ và đối tác trên khắp lục địa, cũng như ủng hộ tiếng nói của các nước châu Phi trong chính sách quốc tế.

Dự kiến trong ngày 15/12 kết thúc hội nghị, Tổng thống Biden sẽ công bố gói hỗ trợ lên tới 55 tỷ USD cho châu Phi trong vòng ba năm. Nhà trắng cũng thông báo sẽ đầu tư bốn tỷ USD trong năm tài khóa 2025 nhằm đào tạo các nhân viên y tế châu Phi, một trong những ưu tiên của Mỹ kể từ đại dịch Covid-19. Nhằm thúc đẩy thực hiện các sáng kiến tại hội nghị, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thành lập một hội đồng tư vấn của Tổng thống chuyên trách về hợp tác với châu Phi. Cố vấn quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, nội dung hội nghị phản ánh chiến lược của Mỹ đối với châu Phi và Chương trình nghị sự 2063 của AU.

Hội nghị cấp cao Mỹ - châu Phi đánh dấu sự quan tâm ngày càng lớn của Mỹ với các đối tác châu Phi và là cơ hội để Washington xây dựng và củng cố mối quan hệ hợp tác giữa hai bên. Với những cam kết trên, Mỹ đã phát đi những tín hiệu rõ ràng về xu hướng hợp tác mới với “lục địa đen”, qua đó thúc đẩy tính cạnh tranh của Mỹ với các cường quốc khác trong cuộc đua củng cố vai trò thương mại và đầu tư với châu Phi.