Khai mạc trọng thể Đại hội VI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Khai mạc trọng thể Đại hội VI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Dự Đại hội có các đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước; Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc; Mặt trận đoàn kết, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Campuchia; Ủy ban bảo vệ Cách mạng Cuba; đại diện Đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

Tham gia đại hội, có 879 đại biểu chính thức, đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, các nhân sĩ, trí thức tiêu biểu, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Trước giờ khai mạc đại hội, các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa trước Tượng đài liệt sĩ Hà Nội.

Phát biểu ý kiến khai mạc, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt nêu rõ: Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá hoạt động của MTTQ Việt Nam từ Đại hội V đến nay; Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam giai đoạn 2004-2009; thảo luận và thông qua Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi); Hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam và một số nhiệm vụ quan trọng khác.

Báo cáo Chính trị của Đại hội do Tổng thư ký Huỳnh Đảm trình bày nêu bật những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, khẳng định sự nỗ lực phấn đấu, tổ chức thực hiện có kết quả các nhiệm vụ do Đại hội V MTTQ Việt Nam đề ra. Nhiệm kỳ 2004-2009, MTTQ Việt Nam tập trung thực hiện 5 chương trình hành động với nhiệm vụ trọng tâm là củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Báo cáo nhấn mạnh: Những thành tích và kết quả hoạt động của MTTQ Việt Nam 5 năm qua bắt nguồn từ đường lối đổi mới đúng đắn và sự quan tâm lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng ngày càng coi trọng công tác dân vận - Mặt trận, phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể nhân dân; thường xuyên chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Một nhân tố quan trọng bảo đảm thuận lợi cho hoạt động của MTTQ là việc Nhà nước thể chế hóa vị trí, vai trò, quyền hạn, trách nhiệm của Mặt trận, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động của Mặt trận, đưa Luật MTTQ Việt Nam đi vào cuộc sống…

Phát biểu ý kiến tại đại hội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đánh giá cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời gian qua và đề ra các yêu cầu, nhiệm vụ đối với Mặt trận cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân thực hiện thời gian tới.

Nhân dịp này, thay mặt BCH TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trao tặng Đại hội bức trướng, mang dòng chữ: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Đại hội đã nghe các Trưởng đoàn quốc tế tham dự đại hội phát biểu chào mừng, bày tỏ tình đoàn kết của nhân dân các nước đối với nhân dân Việt Nam. Đại hội nghe các đại biểu, đại diện cho các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở TƯ và địa phương tham luận, nêu kinh nghiệm hoạt động và kiến nghị, đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận thời gian tới.

Ngày 23-9, Đại hội VI MTTQ Việt Nam tiếp tục làm việc.

Có thể bạn quan tâm