Khai mạc chương trình "Ký ức Hà Nội"

Tối 30-12, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Sở Du lịch Hà Nội và Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội khai mạc chương trình "Ký ức Hà Nội".

Chương trình là một chuỗi các hoạt động ca ngợi nét đẹp văn hóa truyền thống Hà Nội. Nổi bật là triển lãm nghệ thuật sắp đặt với các nội dung: "Ký ức Hà Nội xưa" giới thiệu bộ sưu tập hình ảnh về văn hóa Hà thành; "Phố cổ Hà Nội" tái hiện khung cảnh khu phố cổ với sự góp mặt của các nghệ nhân phố nghề, những cảnh sinh hoạt thân quen. Khách tham quan còn có thể tìm được những ký ức về Hà Nội qua mô hình tàu điện, xích-lô; không gian ẩm thực Hà Nội mô phỏng "phong cách bia mậu dịch"; trải nghiệm "Phiên chợ đồ xưa". Ngoài ra, còn có nhiều buổi biểu diễn nghệ thuật truyền thống, không gian để khách tham gia các trò chơi dân gian... Chương trình diễn ra đến hết ngày 4-1-2016, nhằm tạo một không gian vui chơi bổ ích cho người dân trong dịp nghỉ Tết Dương lịch.

PV

Phát sóng chương trình truyền hình về các dân tộc rất ít người

Chiều 30-12, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông họp báo giới thiệu phát sóng chương trình truyền hình tuyên truyền về các dân tộc rất ít người ở Việt Nam của Đài Truyền hình Kỹ thuật số (VTC). Chương trình góp phần thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; đồng thời kêu gọi sự giúp đỡ của toàn xã hội đối với các dân tộc ít người ở Việt Nam. Đến nay, sau hơn hai năm tổ chức sản xuất, các chương trình đã hoàn thành và sẽ phát sóng phục vụ đông đảo khán giả xem truyền hình cả nước với tên gọi “Hành trình rẻo cao”, bao gồm 18 tập, mỗi tập có thời lượng 30 phút. Chương trình phát sóng trên kênh VTC1 vào 20 giờ 45 phút thứ bảy hằng tuần, bắt đầu từ ngày 2-1-2016 và phát lại ở các kênh khác của Đài VTC và các kênh, đài truyền hình khác, trong đó có VTV5.

PV