
KẾT QUẢ CỦA ĐẠI HỘI XI PHẢN ÁNH SỰ ĐỔI MỚI, CỞI MỞ VÀ PHÁT HUY DÂN CHỦ TRONG ĐẢNG VÀ TRONG ĐỜI SỐNG CHÍNH TRỊ ĐẤT NƯỚC
Trân trọng giới thiệu trả lời phỏng vấn Báo Nhân Dân của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thành công tốt đẹp. Bài đã đăng Báo Nhân Dân số Đặc biệt mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI.
Phóng viên: Thưa Tổng Bí thư, đông đảo bạn đọc Báo Nhân Dân cũng như đồng chí, đồng bào và chiến sĩ cả nước chăm chú hướng về Đại hội toàn quốc của Đảng và rất tự hào, phấn khởi chào đón thành công của Đại hội Đảng ta. Xin đồng chí nói rõ hơn về ý nghĩa sâu sắc của sự thành công này ?
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, đoàn kết và phát huy trí tuệ tập thể, Đại hội toàn quốc của Đảng đã có sự nhất trí cao trong đánh giá tình hình, rút ra các bài học kinh nghiệm, quyết định các vấn đề trọng đại phát triển đất nước và xây dựng Đảng trong thời gian tới. Các văn kiện được Đại hội thông qua: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) là những nội dung cơ bản rất quan trọng về đường lối của Đảng định hướng cho sự ổn định và phát triển đất nước trong những năm tới và cả thời kỳ dài quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đại hội đã sáng suốt lựa chọn những đồng chí xứng đáng bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, bảo đảm Ban Chấp hành là một tập thể có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tư duy sáng tạo và đổi mới, là hạt nhân đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng, toàn dân ta...
Đặc biệt, kết quả của Đại hội phản ánh sự đổi mới, cởi mở và phát huy dân chủ trong Đảng và trong đời sống chính trị của đất nước. Các văn kiện trình ra Đại hội tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kiều bào ta ở nước ngoài với mong muốn Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đất nước ta ngày càng phát triển nhanh, bền vững. Trong Đại hội, nhiều ý kiến, tham luận của các đại biểu thể hiện quyết tâm đổi mới, sự tâm huyết đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc và của Đảng, phản ảnh chân thực những suy nghĩ, tìm tòi, sáng tạo trước thực tiễn sinh động của công cuộc đổi mới, phát triển đất nước trong điều kiện mới...
Các văn kiện được Đại hội thông qua thật sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân. Ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đã được chuyển hóa thành đường lối, chủ trương, thành Nghị quyết của Đảng. Qua đó, khẳng định quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại"...

Phóng viên: Thưa đồng chí, một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện sau Đại hội là gì?
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Sau Đại hội, có nhiều việc cần làm. Trong đó, chúng ta cần tập trung vào mấy nhiệm vụ lớn sau đây:
Nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế. Đổi mới mô hình tăng trưởng từ chủ yếu phát triển theo chiều rộng sang phát triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu, vừa mở rộng quy mô vừa chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính bền vững. Đồng thời cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa...
Nhiệm vụ then chốt là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng ta thật sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đổi mới phương thức lãnh đạo từ Ban Chấp hành Trung ương đến tổ chức cơ sở của Đảng và nâng cao phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức của các tổ chức trong hệ thống chính trị; đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo ra sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra...

Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương và phải được thể chế hóa bằng pháp luật.
Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Vì thế phải không ngừng chăm lo hoàn thiện bộ máy nhà nước, tạo bước chuyển mạnh về cải cách hành chính. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân. Đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước. Trước mắt có kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo chu đáo, khẩn trương việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển toàn diện, thống nhất trong đa dạng, thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân chủ, tiến bộ, làm cho văn hóa gắn kết chặt chẽ và thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, trở thành sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển...
Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, kinh tế tri thức, bảo vệ môi trường; thực hiện có hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trong từng bước và từng chính sách phát triển; giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc đang đặt ra...

Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, nhân dân và Nhà nước xã hội chủ nghĩa, giữ vững hòa bình, ổn định chính trị và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta...
Triển khai đồng bộ, toàn diện hoạt động đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế: Nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, tiếp tục đưa các mối quan hệ quốc tế đi vào chiều sâu trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ, phát huy tối đa nội lực, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc; chủ động ngăn ngừa và giảm thiểu tác động tiêu cực của quá trình hội nhập quốc tế. Công tác đối ngoại tập trung hơn nữa vào nhiệm vụ giữ vững môi trường hòa bình, thuận lợi cho đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; nâng cao vị thế của đất nước; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ trên thế giới...
Phóng viên: Trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí quan tâm những vấn đề gì?
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Công việc có ý nghĩa hàng đầu hiện nay là đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng vào cuộc sống trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh, đối ngoại. Cùng với việc thực hiện thật tốt các nhiệm vụ năm 2011, tất cả các ngành, các cấp cần xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI toàn diện, sâu sắc, thiết thực, cụ thể với tinh thần đổi mới, sáng tạo và quyết tâm cao.

Tới cùng với tập thể Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ chú trọng hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ sức, đủ tài, hết lòng vì nước, vì dân. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn; bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra và bằng hành động gương mẫu của đảng viên, đảng viên đi trước, làng nước noi theo, nói đi đôi với làm...
Phóng viên: Đại hội Đảng thành công tốt đẹp đúng vào dịp
Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng ta và đón Xuân Tân Mão.
Vào thời điểm có ý nghĩa này, đồng chí có điều gì gửi gắm tới bạn đọc Báo Nhân Dân?
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những thắng lợi vĩ đại trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước. Nhìn lại quá trình lịch sử nói trên, chúng ta càng thêm tự hào tiếp bước trên con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, vững tin hướng tới tương lai. Thành quả của cách mạng đang có sự kế tiếp, đồng thời đòi hỏi tính liên tục.
Với những thành tựu to lớn và rất quan trọng trong thập niên đầu của thế kỷ XXI, thế và lực của đất nước được tăng cường và nước ta đã ra khỏi tình trạng kém phát triển. Đích của chặng đường tiếp theo là: Kế hoạch 5 năm "tạo nền tảng" vững chắc, để kết thúc Chiến lược 10 năm "nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại". Đây là một mốc có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong sự nghiệp chấn hưng đất nước và thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh...

Năm 2011 là năm mở đầu thực hiện Kế hoạch và Chiến lược nói trên. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng và những thành quả quan trọng vừa đạt được, chung sức, chung lòng, sáng tạo và đổi mới, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, với hiệu quả cao. Về phần mình, trên cương vị công tác mới được Đảng và nhân dân tín nhiệm giao phó, tôi cùng với tập thể Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cố gắng làm hết sức mình, sát cánh cùng đồng chí, đồng bào, chiến sĩ cả nước, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam yêu dấu của chúng ta; xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, đổi mới phương thức lãnh đạo để ngang tầm với trọng trách lãnh đạo sự nghiệp đổi mới trong thời kỳ mới, xứng đáng với lòng mong đợi và niềm tin của nhân dân...
Tôi xin gửi đến Báo Nhân Dân và qua các đồng chí gửi đến các cộng tác viên, đông đảo bạn đọc của báo, cùng toàn thể đồng chí, đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài lời chúc một năm mới dồi dào sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc, thành đạt trong sự nghiệp, năm mới giành thắng lợi mới!
Phóng viên: Xin cảm ơn Tổng Bí thư. Cán bộ, phóng viên, cộng tác viên và bạn đọc của báo Đảng chân thành kính chúc Tổng Bí thư mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trên cương vị công tác mới.
Nội dung: VỮNG BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG ĐỔI MỚI TẬP 1 (2011 - 2014)
Trình bày: DUY LONG
Ảnh: BÁO NHÂN DÂN, BÁO ĐIỆN TỬ ĐẢNG CỘNG SẢN, BÁO ĐIỆN TỬ ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN