Italia đánh giá cao vai trò và đóng góp của Việt Nam trong ASEAN

NDO -

Thứ trưởng Ngoại giao Italia Manlio Di Stefano cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ Italia trở thành Đối tác phát triển của ASEAN; đánh giá cao vai trò và đóng góp của Việt Nam trong ASEAN và bày tỏ mong muốn Việt Nam ủng hộ Italia tăng cường hợp tác trong khu vực.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp xã giao Thứ trưởng Ngoại giao Italia Manlio Di Stefano đang thăm làm việc tại Việt Nam. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp xã giao Thứ trưởng Ngoại giao Italia Manlio Di Stefano đang thăm làm việc tại Việt Nam. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Tại cuộc tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Italia Manlio Di Stefano đang thăm làm việc tại Việt Nam, chiều 7/6, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược với Italia và đề nghị hai bên đẩy mạnh các hoạt động hợp tác thương mại, đầu tư, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực như ứng phó biến đổi khí hậu, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, an ninh lương thực, đào tạo nguồn nhân lực; mong muốn Italia hỗ trợ Việt Nam tiếp cận tài chính, công nghệ nhằm thực hiện cam kết tại Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26).  

Bộ trưởng đề nghị Italia phối hợp Việt Nam thực thi hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) và sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVIPA) vì lợi ích của cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Italia đánh giá cao vai trò và đóng góp của Việt Nam trong ASEAN -0
Thứ trưởng Manlio Di Stefano đánh giá cao vai trò và đóng góp của Việt Nam trong ASEAN. (Ảnh: Bộ Ngoại giao) 

Thứ trưởng Manlio Di Stefano đánh giá cao hợp tác chặt chẽ giữa hai nước kể cả trong giai đoạn dịch Covid-19, nhất là việc duy trì trao đổi của lãnh đạo cấp cao và các chương trình hợp tác hai bên.

Thứ trưởng Ngoại giao Italia trao đổi về kết quả cuộc họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam-Italia lần thứ 7; khẳng định hợp tác kinh tế tiếp tục là ưu tiên trong hợp tác song phương; cam kết tiếp tục tăng cường thương mại, đầu tư của Italia tại Việt Nam, một trong các đối tác quan trọng hàng đầu của Italia tại ASEAN.

Thứ trưởng cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ Italia trở thành Đối tác phát triển của ASEAN; đánh giá cao vai trò và đóng góp của Việt Nam trong ASEAN và bày tỏ mong muốn Việt Nam ủng hộ Italia tăng cường hợp tác trong khu vực và thúc đẩy các dự án hợp tác với ASEAN về phát triển bền vững, hợp tác vũ trụ, môi trường...

Hai bên nhất trí thực thi hiệu quả Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược 2021-2023 và phối hợp tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược trong năm 2023, trong đó có trao đổi đoàn cấp cao và các chương trình hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước.