Huy động mọi nguồn lực chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

NDO -

Có thể, so với đối tượng người lao động khác, đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động công đoàn viên chức có đời sống, thu nhập tương đối ổn định, tuy nhiên cũng có không ít trường hợp công chức, viên chức còn có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn trong cuộc sống. Tổ chức công đoàn cần theo dõi sâu sát, nắm bắt và có hoạt động hỗ trợ kịp thời động viên, san sẻ khó khăn với đoàn viên, người lao động. 

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao quà Tết tặng các đoàn viên, người lao động.
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao quà Tết tặng các đoàn viên, người lao động.

Đó là lời nhắn gửi của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và tổ chức Tết Sum vầy năm 2022 do Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức chiều 14/1, tại Hà Nội.

Dự hội nghị còn có đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 diễn ra hết sức phức tạp, nhất là đợt bùng phát lần thứ 4 tác động sâu sắc đến kinh tế-xã hội nước ta nói chung và hoạt động công đoàn nói riêng. Trong bối cảnh đó, các cấp công đoàn viên chức có nhiều đổi mới, sáng tạo, hướng hoạt động vào thực chất và chức năng cốt lõi đạt kết quả toàn diện, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Bằng việc đa dạng hóa các hoạt động hình thức, thể hiện vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ công chức, viên chức, lao động; tuyên truyền, động viên đoàn viên tích cực học tập, nâng cao trình độ toàn diện, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính của cơ quan, đơn vị, góp phần vào chung của từng cơ quan, đơn  vị và của Công đoàn viên chức Việt Nam.

Ghi nhận những đóng góp của các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động năm 2021, tại hội nghị, Công đoàn viên chức Việt Nam trao 6 Cờ thi đua và 2 Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 8 tập thể; trao Cờ thi đua của Công đoàn viên chức Việt Nam tặng 16 tập thể. Trong đó, Công đoàn Báo Nhân Dân được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Ban Chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đánh giá cao sáng kiến ​​của Công đoàn viên chức Việt Nam trong tổ chức hội nghị tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và chương trình "Tết Sum vầy - Xuân Bình an".  Đồng thời, đề nghị Công đoàn viên chức Việt Nam chỉ đạo các đơn vị làm tốt việc dành các nguồn lực chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cản khó khăn. Có thể so với đối tượng người lao động khác, đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động công đoàn viên chức có đời sống, thu nhập tương đối ổn định, tuy nhiên cũng có không ít trường hợp công  chức, viên chức còn có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn trong cuộc sống. Tổ chức công đoàn cần theo dõi sâu sát, nắm bắt và có hoạt động hỗ trợ kịp thời động viên, san sẻ khó khăn với đoàn viên, người lao động. 

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, quyền bảo vệ, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ công chức, viên chức, trước hết là thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội, từ thiện, huy động và sử dụng, quản lý các nguồn quỹ hiệu quả, tăng cường giúp đỡ, chia sẻ với các cơ sở và đoàn viên gặp khó khăn. Tiếp tục duy trì và phát huy những thành quả trong phòng, chống dịch và hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi bệnh dịch.  

Huy động mọi nguồn lực chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động -0
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao Cờ thi đua xuất sắc tặng các tập thể. 

Ngay sau khi kết thúc hội nghị, thực hiện Kế hoạch số 450 về việc tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Ban Thường vụ Công đoàn viên chức Việt Nam đã tổ chức chương trình “Tết Sum vầy”, với chủ đề “Tết sum vầy - Xuân bình an”, trao quà tặng đoàn viên có hoàn cảnh  khó khăn, bảo đảm mọi người lao động đều vui Tết, đón xuân vui, lành mạnh.  

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công đoàn viên chức Việt Nam trao hơn 2.000 suất quà tặng đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi bệnh Covid-19, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và gần 50 suất quà tặng đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, mắc bệnh hiểm nghèo, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng và 1 túi quà Tết; trao 1.200 "Túi quà - Kết nối yêu thương", mỗi túi trị giá 500 nghìn đồng tặng 5 tỉnh, thành phố phía nam: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Cần Thơ, Tây Ninh, Bình Dương; 3 tỉnh miền trung: Quảng Trị,  Quảng Bình, Hà Tĩnh và 6 tỉnh phía bắc gồm: thành phố Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hòa Bình, Điện Biên, Thanh Hóa. 

Đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa, mang đầy tính nhân văn; giá trị quà tặng tuy không lớn nhưng có ý nghĩa tinh thần rất lớn, góp phần thể hiện tình cảm, sự quan tâm của tổ chức công đoàn, sự chia sẻ của Công đoàn Việt Nam tới đoàn viên, người lao động. Từ đó xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó và là động lực giúp đoàn viên, người lao động khắc phục khó khăn trong cuộc sống, hoàn thành nhiệm vụ được giao và làm ấm lòng đoàn viên, người lao động khi Tết đến, xuân về.