Hội thi thả diều hưởng ứng Ðại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Hội thi có hơn 170 nghệ nhân của: Hội An, Ðà Nẵng, Huế và các tỉnh, thành phố  tham gia. Ðây là hội thi thả diều  thường niên lần thứ sáu, bên cạnh mục đích thúc đẩy quảng bá các hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao tại Quảng Nam, năm nay còn có ý nghĩa hưởng ứng sự kiện lớn "Ðại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội".

Mở lớp truyền dạy văn hóa dân gian

Huyện Sa Thầy, Kon Tum, phối hợp với UBND xã Rờ Kơi tổ chức khai giảng các lớp truyền dạy văn hóa dân gian dân tộc H'Lăng. Khóa học từ ngày 31-5 đến 31-8 với gần 200 thanh, thiếu niên dân tộc H'Lăng do các nghệ nhân hiện đang sinh sống tại các thôn làng thuộc xã Rờ Kơi truyền dạy. Những nội dung cơ bản của lớp học gồm: Những lý thuyết cơ bản về cồng chiêng, múa xoang, hát giao duyên và dệt thổ cẩm theo phong cách của người H'Lăng, kỹ năng sử dụng cồng chiêng, các điệu xoang và hát các làn điệu giao duyên truyền thống trong các ngày lễ hội...

Liên hoan tuyên truyền,giới thiệu sách

Tại TP Cần Thơ vừa diễn ra Liên hoan tuyên truyền, giới thiệu sách  ngành Thư viện đồng bằng sông Cửu Long lần III năm 2010. Tham dự liên hoan có 13 thư viện tỉnh, thành phố trong khu vực. Liên hoan có nội dung:  giới thiệu sách hoặc kể chuyện sách với chủ đề: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; hướng tới kỷ niệm "1000 năm Thăng Long - Hà Nội"; thi nghiệp vụ thư viện và biểu  diễn văn nghệ. Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức đã trao hai giải A: đội Thư viện Sóc Trăng và Thư viện TP Cần Thơ cùng nhiều giải khác.

Trình diễn trang phục truyền thống Việt Nam và Hàn Quốc

Tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc (49 Nguyễn Du, Hà Nội) vào thứ tư hằng tuần diễn ra hoạt động nghệ thuật mang tên "Góc nghệ thuật chiều thứ tư" nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Mới đây Trung tâm tổ chức buổi trình diễn trang phục truyền thống hai nước Việt Nam và Hàn Quốc đã giới thiệu vẻ đẹp của áo dài Việt Nam và áo hanbok của phụ nữ Hàn Quốc cùng những nét đẹp trong trang phục truyền thống hai nước với nhiều nét tương đồng về văn hóa và lịch sử.

Trình diễn tác phẩm múa Có thể là mãi mãi

Tối 4-6, tại Nhà hát Lớn Hà Nội  và tối 8-6 tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh diễn ra chương trình biểu diễn tác phẩm múa mang tên Có thể là mãi mãi do hai nhà biên đạo nổi tiếng thế giới Méc Xtu-át và Phi-líp Giô-ma-xơ sáng tác và cùng thể hiện. Nghệ sĩ Méc Xtu-át thường sử dụng những chuyển động của đời thường để tạo ra ngôn ngữ mới cho vũ đạo. Nghệ sĩ Phi-líp Giô-ma-xơ nổi tiếng với sáng tác các vũ đạo với nhiều ảnh hưởng từ các loại hình nghệ thuật trình diễn và video. Năm 2009, Phi-líp Giô-ma-xơ là người đầu tiên trong lĩnh vực múa được trao giải khuyến khích của Bộ Giáo dục, Nghệ thuật và Văn hóa Áo.