Ðoàn viên, thanh niên quận Hà Ðông (Hà Nội) tặng túi vải thân thiện môi trường cho người dân tại chợ Văn La. (Ảnh CHÂU LOAN)

Nhân rộng mô hình giảm rác thải nhựa, bảo vệ môi trường

Những năm qua, việc thực hiện, nhân rộng các mô hình "Chống rác thải nhựa", đã huy động sự phối hợp tham gia tích cực của các ngành, các cấp, chính quyền địa phương, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân trong phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng chung tay bảo vệ môi trường.
Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang thăm, tặng quà nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Ngọc Ánh.

Kiên Giang: Thăm, tặng quà nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Nhân dịp kỷ niệm 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2024), 31 năm Ngày truyền thống Phụ nữ Quân đội và Ban Phụ nữ Quân đội (10/3/1993-10/3/2024), ngày 5/3, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang tổ chức thăm, tặng quà nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, gia đình cán bộ sỹ quan, hội viên phụ nữ gặp khó khăn, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh.
Hội liên hiệp phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Bình Dương trao tặng quà cho các đồn biên phòng tỉnh Bình Phước

Phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

NDO-Nhằm thực hiện Chương trình “Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” và các hoạt động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhiều năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương đã phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước thực hiện nhiều phần việc thiết thực, hiệu quả.
Hội Phụ nữ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tặng quà cho các cháu mẫu giáo.

Tuyên truyền phòng, chống ma túy cho người dân biên giới, hải đảo Kiên Giang

Từ ngày 24/10 đến 3/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức đợt thông tin, tuyên truyền phòng, chống ma túy trên địa bàn các xã, phường biên giới của huyện Giang Thành và thành phố Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang).
Thái Nguyên trao 166 máy tính cho Hội Phụ nữ cấp xã.

Thái Nguyên trao 166 máy tính cho Hội Phụ nữ cấp xã

Ngày 27/10, Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức trao 166 máy tính cho Hội Phụ nữ cấp xã trên địa bàn tỉnh. Như vậy, 100% Hội Phụ nữ cấp xã trên địa bàn được trang bị máy tính làm việc theo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Việt Hùng tại hội nghị đối thoại với cán bộ, hội viên các cấp Hội Phụ nữ tỉnh ngày 13/10 vừa qua.
Dự án "Biến phụ phẩm cây trồng nông nghiệp thành tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao" lọt vào chung kết cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa". (Ảnh MINH THÚY)

Những người phụ nữ khởi nghiệp và vươn lên từ tài nguyên bản địa

Những ý tưởng, dự án tham gia cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp năm nay được hình thành từ nguồn tài nguyên bản địa của các địa phương, với mục tiêu giảm tác động tiêu cực lên môi trường. Từ kết quả đó, giá trị văn hóa, truyền thống đặc sắc, phong phú ở khắp vùng miền được lưu giữ và phát triển, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ độc đáo, có giá trị thương mại cao, đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.
Mẹ đỡ đầu (Hội Phụ nữ phường An Phụ, thị xã Kinh Môn) hướng dẫn hai chị em Lương Thị Thanh Hiền và Lương Việt Hoàng làm bài tập.

Mẹ đỡ đầu cho trẻ mồ côi ở Hải Dương

Sau hơn một năm phát động Chương trình "Mẹ đỡ đầu -kết nối yêu thương", các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Hải Dương đã vận động các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu 1.068 trẻ em mồ côi, với tổng số tiền cam kết hơn 19 tỷ đồng, góp phần chăm sóc, nuôi dưỡng và kiến tạo tương lai cho các cháu.
Chị em phụ nữ thôn Nam Thành cùng chăm sóc vườn măng.

Đảm đang phụ nữ Nam Thành

Chi hội Phụ nữ thôn Nam Thành (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) đã sáng tạo, phát huy lợi thế về nông thôn, nông nghiệp để triển khai hiệu quả các hoạt động phong trào. Đây là một trong 10 chi hội phụ nữ tiêu biểu của thành phố nhận Giải thưởng “Chi hội Phụ nữ tiêu biểu” năm 2022 của thành phố Đà Nẵng.
Chị Lê Thị Năm (huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) dùng công nghệ số để giới thiệu và bán sản phẩm. (Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam)

Chuyển đổi số giúp phụ nữ nghèo phát triển kinh tế

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, chuyển đổi số vừa là yêu cầu tất yếu, vừa là cơ hội để tiến nhanh, tiến xa hơn trong mọi lĩnh vực của đời sống, kinh tế-xã hội. Chuyển đổi số là cơ hội lớn để chị em phụ nữ nắm bắt nhanh chóng thông tin tình hình thị trường tiếp cận với các mô hình kinh doanh mới, thị trường mới và cơ hội việc làm mới. Chuyển đổi số cũng tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ trong giao dịch thương mại, tiếp cận khách hàng, quản lý hoạt động và nâng cao khả năng cạnh tranh trong quá trình sản xuất, kinh doanh, mở ra không gian phát triển, tạo ra các giá trị mới.
Phụ nữ Việt Nam - những chặng đường vẻ vang

Phụ nữ Việt Nam - những chặng đường vẻ vang

Năm 1930 là mốc son chói lọi đánh dấu sự ra đời của Đảng và cũng là thời điểm Hội phụ nữ chính thức được thành lập với nhiều tên gọi khác nhau. Từ những dấu mốc lịch sử ấy, năm 2010 đến nay, giới nữ nước ta đã có cho riêng mình một "Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10" để tri ân, tôn vinh những công lao to lớn của người phụ nữ Việt, những con người được Bác Hồ tặng 8 chữ vàng: "Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang".
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu khai mạc.

Thúc đẩy, vận động cộng đồng chung tay hỗ trợ phụ nữ

Phát triển hài hòa giữa kinh tế và xã hội, kết hợp tăng trưởng kinh tế giải quyết tốt các vấn đề xã hội từng bước thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội là định hướng được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt chú trọng vì mục tiêu phát triển con người Việt Nam. Đây cũng chính là nội dung mà Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã bám sát, vận dụng sáng tạo trong tổ chức thực hiện các Đề án.
Chương trình "Mẹ đỡ đầu" thu hút nhiều Bộ, ban, ngành và doanh nghiệp. (Ảnh: Minh Duy)

Ở đâu có trẻ mồ côi, ở đó có Mẹ đỡ đầu

Hưởng ứng Phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"; chung tay cùng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do Covid 19, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam triển khai Chương trình "Mẹ đỡ đầu" chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do tác động của dịch Covid-19 trên phạm vi toàn quốc.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Thị Nga phát biểu tại hội nghị.

Các cấp Hội phụ nữ chủ động, sáng tạo phòng, chống dịch Covid-19

Sáng 30/9, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII đã diễn ra bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, thảo luận những nội dung lớn về chỉ đạo công tác Hội đến cuối năm 2021, chuẩn bị cho Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13.

Xếp hàng chờ tới lượt đi chợ hộ

Hơn 5.400 hội viên phụ nữ “đi chợ giúp dân” tại Đà Nẵng

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã phát động mô hình “đi chợ giúp dân” với 5.410 tình nguyện viên, hội viên phụ nữ toàn thành phố tham gia nhằm giúp các hộ gia đình mua lương thực, thực phẩm trong thời gian thành phố áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế người dân ra đường.