Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 15/8, tại xã Việt Dân, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022. Dự buổi lễ có đồng chí PHẠM BÌNH MINH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 tại xã Việt Dân, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: VGP)
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 tại xã Việt Dân, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: VGP)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng như xã Việt Dân đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ và giải pháp đề ra, tỉnh Quảng Ninh cần xác định rõ nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Trong đó, lực lượng công an là nòng cốt. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, sự tham gia tích cực của các ngành, đoàn thể và đông đảo các tầng lớp nhân dân và phải bám sát, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội của địa phương.

Tỉnh cần tiếp tục quan tâm chăm lo hơn nữa chế độ, chính sách đối với lực lượng bán chuyên trách tham gia bảo đảm an ninh, trật tự, qua đó góp phần để “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đi vào chiều sâu, phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị-kinh tế, văn hóa-xã hội của địa phương.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được nhận Bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh Quảng Ninh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

* Sáng 15/8, tại Hà Nội, Đại tướng PHAN VĂN GIANG, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng tiếp Đoàn các nhà khoa học, lãnh đạo Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga (Viện VILAR), do Giám đốc, Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Liên bang Nga Sidelnikov Nikolai Ivanovich làm Trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam và Liên bang Nga có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời và là đối tác chiến lược toàn diện. Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn, hiệu quả mà Liên bang Xô viết trước đây và Liên bang Nga ngày nay dành cho Việt Nam trong công cuộc giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Đồng chí khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi việc giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, đầy vinh dự và thiêng liêng.

Nhiệm vụ đó được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho Bộ Quốc phòng Việt Nam, trực tiếp là Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện. Đồng chí nhấn mạnh, việc Thủ tướng Chính phủ Việt Nam trao Huân chương Lao động hạng ba của Nhà nước Việt Nam tặng Viện VILAR thể hiện sự ghi nhớ, trân trọng những giúp đỡ to lớn, đầy tình cảm và trách nhiệm của các thế hệ nhà khoa học y tế và lãnh đạo Viện VILAR trong suốt quá trình giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là trong 30 năm hợp tác trực tiếp vừa qua.

Đồng chí mong muốn, Viện VILAR tiếp tục giúp đỡ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ hiện đại về ướp bảo quản, phục vụ thăm viếng; tạo điều kiện để Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Viện sĩ Sidelnikov Nikolai Ivanovich bày tỏ sự trân trọng và tình cảm đặc biệt với Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định VILAR sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để thực hiện tốt nhất, có trách nhiệm nhất công việc giữ gìn lâu dài, an toàn tuyệt đối thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Chiều 15/8, Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng TÔ LÂM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an làm Trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang. Dự buổi làm việc có đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Tô Lâm đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong thời gian qua; mong rằng, thời gian tới, tỉnh Tuyên Quang tập trung thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, không để điểm nóng về an ninh trật tự xuất hiện; triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Trung ương Đảng, của Chính phủ về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sáng cùng ngày, tại Khu di tích Nha Công an Trung ương (xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), Bộ Công an đã phối hợp với tỉnh Tuyên Quang, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức tổng kết chương trình hỗ trợ 1.400 nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, đồng chí Tô Lâm và đoàn công tác của Bộ Công an cùng lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào và Khu di tích Nha Công an Trung ương.

* Ngày 15/8, đồng chí ĐỖ VĂN CHIẾN, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 tại thôn Phúc Lập Trong, xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường. Đây là địa phương được chọn tổ chức điểm của tỉnh Vĩnh Phúc. Cùng dự có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Bày tỏ phấn khởi về dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng chí Đỗ Văn Chiến đánh giá cao phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh Vĩnh Phúc.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, vượt khó, sáng tạo trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Lực lượng công an cần vững về chính trị, tinh thông nghiệp vụ, gắn bó máu thịt với nhân dân, làm việc theo phương châm: Tận tụy để dân mến. Trách nhiệm để dân thương. Kỷ cương để dân trọng. Năng động để nhân dân được nhờ.

Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Văn Chiến đã trao 5 căn nhà đại đoàn kết tặng nhân dân huyện Vĩnh Tường, 1 suất quà tặng xã Tam Phúc và 10 suất quà tặng các hộ gia đình tiêu biểu. Nhiều tập thể, cá nhân được tỉnh Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Tường khen thưởng.