Thành đoàn Hà Nội có thêm 2 Phó Bí thư

NDO -

Ngày 28/6, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ban hành quyết định chuẩn y chức danh Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội đối với các đồng chí Nguyễn Tiến Hưng và Đào Đức Việt.

Các đồng chí Nguyễn Tiến Hưng và Đào Đức Việt (thứ 2 và 4 từ trái qua) nhận nhiệm vụ mới.
Các đồng chí Nguyễn Tiến Hưng và Đào Đức Việt (thứ 2 và 4 từ trái qua) nhận nhiệm vụ mới.

Được biết, trước đó, vào chiều 24/6, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành khóa XV, qua đây kiện toàn chức danh Phó Bí thư Thành đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 đối với 2 đồng chí: Nguyễn Tiến Hưng, Trưởng Ban Tuyên giáo; Đào Đức Việt, Trưởng Ban Thanh niên Công nhân viên chức và Công tác an ninh quốc phòng Thành đoàn Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, sinh năm 1988; có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính-Ngân hàng; lý luận chính trị: cao cấp. Đồng chí Đào Đức Việt, sinh năm 1991; có trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý các sự kiện và truyền thông; lý luận chính trị: cao cấp.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, các đồng chí Nguyễn Tiến Hưng và Đào Đức Việt trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Ban Chấp hành Thành đoàn khóa XV đã tin tưởng giao nhiệm vụ để có cơ hội được trau dồi phẩm chất, kỹ năng, rèn luyện và thử thách nhiều hơn nữa.

Đồng chí Chu Hồng Minh, Bí thư Thành đoàn Hà Nội tin tưởng, 2 đồng chí Phó Bí thư mới của Thành đoàn Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất, đoàn kết cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; khẳng định uy tín, vị thế của tổ chức Đoàn của Thủ đô.