Hành trình tìm lại ngôi vị số một

Kết quả bốc thăm AFF Cup đã đưa Đội tuyển Việt Nam vào bảng B với Singapore, Malaysia, Myanmar và Lào. Cả bốn đối thủ này chưa từng thắng chúng ta từ năm 2018 nhưng thầy trò ông Park Hang-seo sẽ cần phải chứng tỏ nhiều hơn, để giúp người hâm mộ quên đi thất bại gần nhất vào năm 2020.
0:00 / 0:00
0:00
Malaysia tiếp tục là đối thủ đầy duyên nợ tại AFF Cup 2022.
Malaysia tiếp tục là đối thủ đầy duyên nợ tại AFF Cup 2022.

Thời điểm bắt đầu AFF Cup 2022 được xác định bắt đầu từ ngày 23/12/2022 đến 15/1/2023 cùng thể thức hai trận sân khách-sân nhà theo mã bốc thăm được định sẵn. Lợi thế của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo nằm ở lịch thi đấu, với trận ra quân gặp Lào (ngày 24/12). Sau đó sáu ngày, chúng ta sẽ bước vào cuộc đọ sức mang tính chất quyết định trước Malaysia (ngày 30/12). Khoảng thời gian nghỉ cách xa tới gần một tuần sẽ giúp các "chiến binh sao vàng" có được bước chạy đà tốt nhất trước đối thủ quan trọng.

Dẫu vậy, đoàn quân của ông Park không được phép chủ quan khi sức mạnh của Malaysia dưới thời tân huấn luyện viên Kim Pan-gon đang là một ẩn số. Dù khẳng định Việt Nam vẫn là một trong những đội mạnh nhất giải, ông Kim vẫn tự tin đánh giá đây là kết quả bốc thăm tương đối tốt cho "Những chú hổ Mã Lai". Đội bóng này không đặt nặng sự chú ý đến điểm mạnh hay điểm yếu của các đối thủ mà sẽ chú tâm cải thiện hiệu suất của chính mình nhằm đương đầu tốt hơn với mọi thử thách tại AFF Cup 2022.

Theo nhận định của Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh, trong những năm qua, không chỉ Việt Nam mà các đội tuyển trong khu vực Đông Nam Á đều có sự tiến bộ. Khoảng cách về trình độ giữa các nước cũng đã được thu hẹp đáng kể. Vậy nên, bên cạnh việc xây dựng các lối đánh mới để gây bất ngờ cho các đối thủ, chúng ta cần tận dụng triệt để lợi thế khi được chơi trên sân nhà trong hai trận đấu có độ khó được đánh giá cao hơn (lần lượt gặp Malaysia và Myanmar), đồng thời có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho các trận làm khách trước Lào và Singapore.

Nhìn vào bảng thành tích trong quá khứ của các đội tại bảng B, Singapore dẫn đầu với bốn lần vô địch (năm 1998, 2004, 2007, 2012). Việt Nam xếp sau với hai lần lên ngôi vương (năm 2008 và 2018). Tuy nhiên, nếu xét trên lịch sử đối đầu, Đội tuyển Việt Nam lại nhỉnh hơn Singapore khi giành sáu trận thắng, bảy trận hòa và bốn trận thua. Ở lần gặp nhau gần nhất vào năm 2016, hai đội hòa nhau 0-0.

Tháng 9 này, VFF đã lên kế hoạch về một giải đấu quốc tế với khách mời là Singapore và Ấn Độ. Đây chắc chắn là những màn cọ xát vô cùng quý báu, giúp thầy trò ông Park Hang-seo có sự chuẩn bị tốt trong hành trình tìm lại ngôi vương AFF Cup vào cuối năm nay.