Phát hiện xe “luồng xanh” chở 7 tấn hóa chất không rõ nguồn gốc

NDO -

Ngày 12/9, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Tiền Giang cho biết, lực lượng chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Thân Cửu Nghĩa (đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương) phát hiện xe tải “luồng xanh” chở khoảng 7 tấn hàng hóa không hóa đơn, chứng từ và nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng công an làm việc với lái xe về số hóa chất không hóa đơn, chứng từ và nguồn gốc xuất xứ.
Lực lượng công an làm việc với lái xe về số hóa chất không hóa đơn, chứng từ và nguồn gốc xuất xứ.

Theo thông tin ban đầu, lúc 4 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 xã Thân Cửu Nghĩa phát hiện xe tải “luồng xanh” mang biển kiểm soát 51D-609.54 do lái xe Phạm Văn Đông, sinh năm 1978, ngụ xã Bình Thành, huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) điều khiển chở hàng có biểu hiện nghi vấn nên chặn dừng kiểm tra.

Lực lượng chức năng phát hiện xe tải chở khoảng 7 tấn hóa chất dùng xử lý nước mang các nhãn hiệu Calcium hypochlorite, hydrated mixture… không hóa đơn, chứng từ và nguồn gốc xuất xứ.

Làm việc với cơ quan công an, lái xe Đông khai nhận chở hóa chất nói trên hướng từ TP Hồ Chí Minh về tỉnh Hậu Giang. Ngay khi phát hiện, lực lượng tại chốt kiểm soát chặn dừng phương tiện bàn giao cho Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang xử lý theo đúng quy định.

Trung tá Lê Anh Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông (Công an Tiền Giang) cho biết, trong thời gian qua, việc cấp mã QR cho xe “luồng xanh” lộ trình rất rộng nên khó kiểm soát. Nhiều trường hợp xe tải đăng ký lộ trình di chuyển lên đến 53 tỉnh, thành phố. Ngoài ra, việc quy định số người đăng ký trên xe “luồng xanh” chưa sát thực tế, nhiều lái xe lợi dụng chở người trái phép từ vùng dịch trở về; chở hàng hóa nhập lậu, hàng cấm trong thùng xe khiến lực lượng chức năng khó phát hiện, xử lý.