Thanh Hóa tạm giữ ô-tô chở gần 7.000 hộp shisha

NDO -

NDĐT - Chiều 5-7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Lực lượng quản lý thị trường và cảnh sát kinh tế vừa phối hợp kiểm tra, tạm giữ ô-tô chở gần 7.000 hộp shisha không có giấy tờ chứng minh hàng hóa hợp pháp.

Lực lượng chức năng kiểm tra, kê biên số lượng hộp shisha.
Lực lượng chức năng kiểm tra, kê biên số lượng hộp shisha.

Khoảng 0 giờ cùng ngày, trên Quốc lộ 1A thuộc huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, Đội quản lý thị trường số 16 phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu dừng phương tiện, kiểm tra xe ô tô tải BKS 30N-9948 do Đỗ Hải Dưỡng, (SN 1980, trú xã Yên Lương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe chở gần 7.000 hộp shisha nhưng lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh hàng hóa hợp pháp. Bước đầu, lái xe khai nhận chở thuê số lượng hôp shisha từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội tiêu thụ, mới đến Thanh Hóa thì bị phát hiện, tạm giữ. Mỗi hộp shisha có trọng lượng 250 g, gần 7.000 hộp shisha có tổng trọng lượng khoảng hai tấn.

Theo cơ quan chuyên môn, shisha có hàm lượng nicotin rất cao, có tác hại giống thuốc lá, thuốc lào và càng nguy hiểm hơn khi sử dụng tập thể. Hiện shisha là loại thuốc được giới trẻ thường sử dụng trong các quán bar, karaoke, nhà hàng, vũ trường và được gọi là thuốc lào A-rập. Lực lượng chức năng Thanh Hóa đã lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng hàng hóa để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.