Hàn Quốc và Triều Tiên lần đầu cùng kỷ niệm cuộc gặp thượng đỉnh 2007

NDO -

NDĐT - Ngày 5-10, tại Cung Văn hóa nhân dân ở thủ đô Bình Nhưỡng, Hàn Quốc và Triều Tiên đã tổ chức sự kiện chung kỷ niệm cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ hai diễn ra 11 năm trước.

Các đại biểu tham dự sự kiện diễn ra tại Bình Nhưỡng, ngày 5-10-2018, để kỷ niệm 11 năm ngày tiến hành hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ hai. (Ảnh: Yonhap)
Các đại biểu tham dự sự kiện diễn ra tại Bình Nhưỡng, ngày 5-10-2018, để kỷ niệm 11 năm ngày tiến hành hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ hai. (Ảnh: Yonhap)

Hoạt động chung này là một phần của thỏa thuận mà Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đạt được tháng trước.

Tới dự lễ kỷ niệm, có các quan chức cấp cao Triều Tiên, trong đó ông Ri Son-gwon, Chủ tịch Ủy ban tái thống nhất hòa bình. Phía Hàn Quốc cử khoảng 160 đại biểu, gồm các quan chức chính phủ, chính trị gia, đại diện dân sự, tôn giáo và văn hóa tham dự sự kiện này. Phái đoàn Hàn Quốc do Bộ trưởng Thống nhất Cho Myoung-gyon và lãnh đạo đảng Dân chủ (DP) cầm quyền Lee Hae-chan dẫn đầu đã tới Bình Nhưỡng từ ngày 4-10. Con trai của cựu Tổng thống Roh Moo-hyun cũng là thành viên của phái đoàn Hàn Quốc.

11 năm trước, ngày 4-10-2007, Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il đã gặp nhau và ký kết Tuyên bố 4-10, trong đó cam kết hợp tác nhằm xây dựng niềm tin lẫn nhau, giảm căng thẳng và thúc đẩy hợp tác kinh tế liên Triều. Tuy nhiên, tuyên bố này đã không được thực thi trong bối cảnh căng thẳng an ninh giữa hai miền phát sinh và sự thay đổi trong chính quyền tại Hàn Quốc.

Tại lễ kỷ niệm sự kiện lịch sử này, đại diện của Hàn Quốc và Triều Tiên đã kêu gọi thực thi đúng theo các thỏa thuận mà nhà lãnh đạo của hai miền nhất trí trong các cuộc gặp thượng đỉnh gần đây.

Trong một văn kiện chung, hai bên khẳng định: “Không nên lặp lại lịch sử thất bại của việc thực thi đầy đủ Tuyên bố 15-6 và Tuyên bố 4-10 (các thỏa thuận đạt được trong hai hội nghị thượng đỉnh liên Triều đầu tiên diễn ra vào năm 2000 và 2007)”. Các đại biểu của hai miền Triều Tiên cũng hối thúc tiến hành những nỗ lực giúp Bán đảo Triều Tiên không còn vũ khí hạt nhân và các mối đe dọa hạt nhân, trong khi cùng mở rộng các trao đổi và hợp tác xuyên biên giới.

Tại buổi lễ, ông Cho Myoung-gyon khẳng định: “Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ có thêm một bước tiến vào một thời điểm để làm cho hòa bình bén rễ vững chắc trên vùng đất này… Trải qua 70 năm chia cắt, hai miền sẽ tạo ra một tương lai mới mà chưa ai từng đặt chân tới”.

Sau khi lễ kỷ niệm kết thúc, phái đoàn Hàn Quốc cùng ngày sẽ tham dự một chương trình đồng diễn. Bên lề sự kiện chung hôm nay, ông Cho, người phụ trách các vấn đề liên Triều của Hàn Quốc, dự kiến sẽ gặp các quan chức Triều Tiên để thảo luận những biện pháp tiếp theo để thực thi thỏa thuận đạt được giữa ông Moon và ông Kim.

* Triều Tiên và Hàn Quốc tổ chức kỷ niệm 11 năm Hội nghị thượng đỉnh