Hàn Quốc và Triều Tiên động thổ dự án tái kết nối đường bộ, đường sắt

NDO -

NDĐT - Hàn Quốc và Triều Tiên sáng nay đã tổ chức lễ động thổ tượng trưng cho dự án hiện đại hóa và tái kết nối đường bộ và đường sắt dọc biên giới vũ trang hạng nặng giữa hai nước.

Cụ bà 86 tuổi Kim Kum-ok trên chuyến tàu từ Seoul sang Kaesong sáng 26-12-2018 (ảnh: Yonhap)
Cụ bà 86 tuổi Kim Kum-ok trên chuyến tàu từ Seoul sang Kaesong sáng 26-12-2018 (ảnh: Yonhap)

Một chuyến tàu đặc biệt gồm chín toa tàu chở khoảng 100 đại biểu từ Hàn Quốc gồm Bộ trưởng Giao thông Hàn Quốc Kim Hyun-mee, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon, các lãnh đạo Quốc hội, các quan chức ngành đường sắt và đường bộ cùng các chuyên gia xuất phát từ ga Seoul lúc sáng sớm hôm nay, dừng lại ở ga Dorasan ngay tại phía nam biên giới liên Triều để làm các thủ tục thông quan. Sau đó chuyến tàu đi qua đường ranh giới quân sự (MDL) và đi vào lãnh thổ Triều Tiên lúc 8 giờ 34 phút sáng nay (giờ địa phương).

Buổi lễ bắt đầu lúc 10 giờ sáng (giờ địa phương) tại Nhà ga Panmun ở thị trấn biên giới Kaesong của Triều Tiên với sự tham dự của các quan chức cấp cao đến từ hai nước và quốc tế.

Bên phía CHDCND Triều Tiên có Chủ tịch Ủy ban Thống nhất hòa bình Ri Son Gwon, cùng bốn quan chức cấp cao tham dự buổi lễ.

Các quan chức đến từ Liên hợp quốc (LHQ) và các nước láng giềng như Nga, Trung Quốc và Mông Cổ cũng tham dự sự kiện này.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Giao thông Hàn Quốc Kim Hyun-mee nhấn mạnh hai bên đã tiến được những bước mới, “mở ra cánh cửa đã bị đóng gần 70 năm qua”. Bà Kim nói rằng việc kết nối các tuyến đường sắt và đường bộ không chỉ là vấn đề về kết nối vật chất. Thông qua các tuyến đường sắt và đường bộ được kết nối, người dân sẽ qua lại, có những hợp tác và trao đổi về văn hóa, thể thao, du lịch, lâm nghiệp, y tế và nhiều lĩnh vực khác.

Bên phía Triều Tiên, Thứ trưởng Đường sắt Kim Yun-hyok nói rằng lễ động thổ này là một sự kiện ý nghĩa, thể hiện cho toàn thế giới thấy được sức mạnh và quyết tâm mạnh mẽ thống nhất của hai miền Triều Tiên.

“Sự kiện ngày hôm nay có thể được coi là một dịp lịch sử thể hiện động lực của sự phát triển kinh tế cân bằng cho người dân của chúng ta, sự thịnh vượng chung ở khu vực Đông Bắc Á và khu vực Á - Âu cũng như sự thịnh vượng chung cho toàn thế giới”, ông Kim Yun-hyok nói.

Trong số những đại biểu đến từ Hàn Quốc, có năm công dân có gia đình bị ly tán trong Chiến tranh liên Triều 1950-1953, và kỹ sư xe lửa cuối cùng, người lái chuyến tàu giữa Kaesong và thành phố Musan, Hàn Quốc trong vòng một năm cho đến tháng 12-2008.

Phía Hàn Quốc đã từng duy trì các chuyến tàu chở hàng từ Kaesong tới Munsan, thành phố biên giới của Hàn Quốc, trong vòng một năm, với tần suất năm chuyến mỗi tuần, cho đến tháng 12-2008.

Tất cả hệ thống đường sắt và đường bộ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên đã bị cắt đứt kể từ khi Chiến tranh Triều Tiên tạm ngừng bằng hiệp định đình chiến.

Cụ bà 86 tuổi Kim Kum-ok, một người Hàn Quốc có gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên, tham dự buổi lễ hôm nay, nói rằng bà rất vui mừng và hạnh phúc trên hành trình trở lại Kaesong, nơi bà đã sống những năm đầu đời.

Bà nói chuyến tàu này như một giấc mơ, chuyến tàu đưa bà về lại quê hương cũng là một niềm hy vọng lớn.

Sau buổi lễ, đoàn đại biểu Hàn Quốc có bữa trưa tại Kaesong và trở về ga Seoul bằng tàu hỏa vào khoảng 15 giờ (giờ địa phương).