Hạ viện Mỹ thông qua dự luật an sinh xã hội

NDO -

Dự luật trị giá 1.750 tỷ USD do Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất nhằm tăng cường mạng lưới an toàn xã hội và ứng phó biến đổi khí hậu đã được Hạ viện Mỹ thông qua. Dự luật được gửi lên Thượng viện để tiếp tục thảo luận và bỏ phiếu.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi phát biểu trong một cuộc họp báo tại Điện Capitol, sau khi Đạo luật Xây dựng lại tốt hơn được Hạ viện thông qua. (Ảnh: Reuters)
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi phát biểu trong một cuộc họp báo tại Điện Capitol, sau khi Đạo luật Xây dựng lại tốt hơn được Hạ viện thông qua. (Ảnh: Reuters)

Reuters đưa tin, với 220 phiếu thuận và 213 phiếu chống, ngày 19/11, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật chi tiêu nhằm tăng cường mạng lưới an sinh xã hội và chống biến đổi khí hậu do Tổng thống Joe Biden đề xuất.

Đạo luật Xây dựng lại tốt hơn là gói ngân sách trị giá 1.750 tỷ USD với mục tiêu thúc đẩy giáo dục, y tế, chăm sóc trẻ em và ứng phó biến đổi khí hậu, được coi là bước đi quan trọng của chính quyền Tổng thống Biden nhằm mang lại một xã hội công bằng hơn.

Chưa rõ số phận của văn kiện này tại Thượng viện Mỹ khi một số thượng nghị sĩ đảng Dân chủ bày tỏ quan ngại về quy mô và một số chương trình. Dự luật này đã giảm đáng kể so với quy mô 3.500 tỷ USD ban đầu, song vẫn đặt mục tiêu đầu tư những khoản lớn cho giáo dục, chăm sóc sức khỏe toàn dân cũng như ứng phó biến đổi khí hậu.

Cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện đã phải hoãn lại do bài phát biểu qua đêm dài tới 8 tiếng rưỡi của lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy, trong có nhiều nội dung phản đối dự luật.

Trước đó, hôm 15/11, Tổng thống Biden đã ký ban hành luật cơ sở hạ tầng trị giá 1.200 tỷ USD, đầu tư nhằm cải thiện chất lượng đường, cầu, hệ thống cung cấp nước sạch, internet và nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng trên khắp nước Mỹ. Đây là khoản đầu tư lớn nhất của chính phủ Mỹ kể từ khi thành lập mạng lưới đường cao tốc quốc gia vào những năm 1950.