Hà Nội tăng nhẹ số ca Covid-19 điều trị tại bệnh viện

NDO -

Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, ngày 2/6, trên địa bàn thành phố ghi nhận 238 ca Covid-19. Hiện còn 117 ca bệnh đang điều trị tại các bệnh viện của Hà Nội.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, trong 117 ca Covid-19 đang điều trị tại các bệnh viện ở Hà Nội, có 94 ca mức độ trung bình, 19 ca nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Cụ thể, 238 bệnh nhân phân bố tại 101 xã, phường, thị trấn thuộc 27/30 quận, huyện, thị xã.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hà Đông, Hoàng Mai, Đông Anh, Long Biên...

Như vậy, cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong hơn 1 năm qua, tính từ ngày 29/4/2021 đến nay là hơn 1,6 triệu ca, trong đó, có 1.336 ca tử vong.

Đây là ngày thứ 45 Hà Nội không có ca tử vong do Covid-19.

Cũng theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, đến nay, trên địa bàn thành phố còn gần 76.800 ca đang điều trị, theo dõi (giảm hơn 1.200 ca so hôm qua), trong đó, có 117 ca điều trị tại bệnh viện (tăng gần 20 ca). Số còn lại được theo dõi tại nhà.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan