Hà Nội phát động thi đua chào mừng 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Ngày 17-1, UBND thành phố Hà Nội tổng kết phong trào thi đua năm 2013, triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, phát động thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014, chào mừng 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 - 10-10-2014). Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND thành phố; Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HÐND thành phố Hà Nội.

Năm 2013, phong trào thi đua của Hà Nội có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, ngày càng thiết thực, hiệu quả. Các cấp, các ngành đã tập trung thực hiện những việc khó, việc trọng yếu trong phát triển kinh tế - xã hội như: cải cách hành chính; quy hoạch và quản lý trật tự đô thị; phòng, chống tham nhũng; thi đua đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và sáng kiến, sáng tạo thủ đô... Phong trào thi đua "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới" tiếp tục được triển khai hiệu quả. Hàng trăm doanh nghiệp đã đăng ký ủng hộ 550 tỷ đồng; nhiều hộ gia đình tham gia hiến đất làm đường, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; giữ gìn nét đẹp văn hóa trong gia đình, dòng tộc...

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Thảo yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao và bền vững hơn. Thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhất là đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật và xây dựng nông thôn mới. Tăng cường quản lý thu, chống thất thu ngân sách nhà nước và xử lý nợ đọng thuế. Các sở, ngành, quận, huyện, thị xã phối hợp thực hiện tốt các mặt công tác nhằm làm nổi bật mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của năm "Trật tự và văn minh đô thị"; địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện trước ngày 25-1. Trong đó, cần nghiên cứu chọn khâu đột phá; đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân và phát động các phong trào thi đua về nội dung này.

Tại hội nghị, 17 tập thể đã được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; 111 đơn vị được nhận Cờ thi đua và Bằng khen của UBND thành phố.