Hà Nội khởi công xây dựng cầu vượt tại nút giao đường Cổ Linh - cầu Vĩnh Tuy

NDO -

NDĐT - Sáng 30-7, UBND TP Hà Nội khởi công xây dựng cầu vượt tại nút giao đường Cổ Linh - đường lên cầu Vĩnh Tuy (quận Long Biên). Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội dự và phát lệnh khởi công.

Khu vực nút giao đường Cổ Linh và đường lên cầu Vĩnh Tuy có mật độ lưu lượng giao thông lớn, thường xuyên ùn tắc giờ cao điểm. Đây là một trong tám công trình giao thông cấp bách của thành phố được Thủ tướng Chính phủ cho phép Hà Nội áp dụng cơ chế đặc thù để đầu tư.

Cầu vượt tại nút giao có kết cấu thép, rộng 12m, dài 216m, được xây dựng đồng bộ, hiện đại, với tổng kinh phí xây dựng là 161 tỷ đồng.

Dự kiến khi đi vào hoạt động cuối năm 2016, cầu vượt này sẽ góp phần giải quyết ùn tắc, bảo đảm an toàn giao thông ở cửa ngõ phía đông Thủ đô.