Hà Nội FC bứt tốp

Càng về cuối lượt đi Giải bóng đá vô địch quốc gia V.League 2022, các trận đấu càng quyết liệt với tính cạnh tranh cao. Ở tốp đầu bảng, các đội so kè để kiếm thêm điểm giành lợi thế trước lượt về, trong khi nhóm cuối bảng thi đấu rất nỗ lực nhằm tránh rơi vào cuộc đua trụ hạng và trở thành “kho điểm” cho các đội khác.
0:00 / 0:00
0:00
CLB Hà Nội vô địch lượt đi trước một vòng đấu. Ảnh: LÊ MINH
CLB Hà Nội vô địch lượt đi trước một vòng đấu. Ảnh: LÊ MINH

Trận đấu tâm điểm của vòng 12 là cuộc so tài trên sân Hàng Đẫy giữa chủ nhà Hà Nội FC và Hoàng Anh Gia Lai. Đây là hai đội ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch năm nay nên tính chất của trận đấu giống như một trận “chung kết” ở lượt đi. Với tính chất như vậy nên cả hai đội vào cuộc thận trọng, dù đều chọn lối chơi đôi công nhưng Hà Nội FC chơi hơi thấp trong hiệp 1. Sang hiệp 2, đội chủ nhà thay đổi tốc độ và có hai bàn thắng liên tiếp ở những phút đầu hiệp của Văn Quyết và Tuấn Hải. Dù rất cố gắng nhưng Hoàng Anh Gia Lai chỉ gỡ được một bàn do công của Bruno. Về tương quan lực lượng, hai đội tương đương nhau khi đều có các tuyển thủ quốc gia trong đội hình, tuy nhiên, Hà Nội FC nhỉnh hơn ở các cầu thủ trẻ và sự hiệu quả của các ngoại binh. Với chiến thắng này, Hà Nội FC chắc ngôi đầu bảng với 26 điểm, hơn đội thứ nhì Sông Lam Nghệ An 6 điểm và Hoàng Anh Gia Lai 7 điểm. Dù lượt đi chưa kết thúc nhưng với điểm số cách biệt nói trên, Hà Nội FC đã “vô địch” lượt đi và đưa ra thông điệp sẽ là đội bóng rất khó đánh bại ở mùa giải năm nay. Ở nhóm cuối bảng trong một vòng đấu thiếu may mắn, cả hai đội bóng của TP Hồ Chí Minh đều thua trận đáng tiếc dù đã rất nỗ lực thi đấu và thậm chí có được thế trận tốt trước đối thủ. Vòng đấu 12 cũng chứng kiến nhóm cuối bảng “kết nạp” thêm một thành viên mới là Hà Tĩnh sau trận thua Thanh Hóa 0-2 và chỉ có trong tay 11 điểm. Ở nhóm giữa bảng, Viettel sau chuỗi trận toàn thua đã có trận thắng may mắn trước SHB Đà Nẵng ở những phút cuối và vươn lên vị trí thứ 6.

Với diễn biến hiện tại, Hà Nội FC đang chứng tỏ thực lực có thể giành ngôi vô địch và nếu giữ được phong độ ổn định, nhiều khả năng các đội còn lại sẽ chỉ đóng vai trò là kẻ quấy rối trên hành trình của đội bóng Thủ đô mùa này.