Hà Nam thu ngân sách tăng 26,5% so với năm 2020

NDO -

Tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh cơ bản ổn định và phát triển; hoàn thành và hoàn thành vượt mức 14/17 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế-xã hội. Thu cân đối ngân sách Nhà nước cả năm ước đạt khoảng 13.500 tỷ đồng, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2020 và tăng 40% so với kế hoạch năm 2021.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Nam tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2021.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Nam tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2021.

Chiều 30/12, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhấn mạnh: Năm 2022 là năm đầu Hà Nam thực hiện tự chủ ngân sách, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam đã thống nhất phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội.

Đó là triển khai đồng bộ và quyết liệt, hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược, 10 nhiệm vụ giải pháp về công tác xây dựng Đảng; 5 nhiệm vụ chủ yếu về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nhất là các nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức Đảng.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương; chương trình hành động; các nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 của Tỉnh ủy; các nghị quyết của Hội đồng nhân dân. Đồng thời, thích ứng an toàn, linh hoạt, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội trong điều kiện bình thường mới. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp sản xuất-kinh doanh thuộc ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19.

Trước mắt, chỉ đạo bảo đảm nguồn cung hàng hóa, ổn định giá cả thị trường; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người dân và các gia đình chính chính sách, các hộ nghèo, công nhân lao động bảo đảm cho mọi người, mọi nhà đón Tết cổ truyền năm 2022 vui tươi, đầm ấm, tiết kiệm, an toàn.

Năm 2021, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn tỉnh có thời điểm diễn biến nhanh và phức tạp, song Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, an toàn, tính mạng của nhân dân và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả.

Tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh cơ bản ổn định và phát triển; hoàn thành và hoàn thành vượt mức 14/17 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế-xã hội. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng khoảng 8,85%, đứng thứ 3 trong vùng đồng bằng Bắc Bộ; cơ cấu kinh tế: nông, lâm nghiệp, thủy sản 9,2%; công nghiệp-xây dựng 66,3%; dịch vụ 24,5%; GRDP bình quân đầu người đạt 77 triệu đồng. Thu cân đối ngân sách Nhà nước cả năm ước đạt khoảng 13.500 tỷ đồng, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2020 và tăng 40% so với kế hoạch năm 2021.

Kết cầu hạ tầng kinh tế, xã hội được quan tâm đầu tư ngày càng đồng bộ; Chương trình phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, đã có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, tăng 4 xã so với kế hoạch đề ra; diện mạo đô thị và nông thôn thay đổi theo hướng hiện đại, văn minh.