"Chia lửa" với tuyến đầu chống dịch

Ngay khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, tất cả các cơ sở đoàn, hội từ trung ương tới địa phương trên cả nước nhanh chóng huy động mọi nguồn lực, vận dụng sức trẻ, tinh thần xung kích để kịp thời hỗ trợ các y, bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ ở tuyến đầu chống dịch, góp phần tích cực bảo vệ sức khỏe toàn dân.

Các thành viên CLB Xe bán tải địa hình Việt Nam chuẩn bị trang, thiết bị y tế, nhu yếu phẩm chuyển vào TP Đà Nẵng để hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.
Các thành viên CLB Xe bán tải địa hình Việt Nam chuẩn bị trang, thiết bị y tế, nhu yếu phẩm chuyển vào TP Đà Nẵng để hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.

Sáng 31-7, dưới cơn mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, hàng nghìn tình nguyện viên của TP Ðà Nẵng đồng loạt ra quân, lập các chốt chặn trên đường phố, chợ dân sinh, nhằm phát hiện những người có biểu hiện nhiễm Covid-19, tuyên truyền biện pháp phòng, chống dịch, phát khẩu trang y tế tặng người dân. Tại quận Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang, hàng trăm đoàn viên, thanh niên tổ chức các đội hình phản ứng nhanh, hỗ trợ các chốt phong tỏa, cùng lực lượng chức năng rà soát, phát hiện các trường hợp tiếp xúc gần với người bệnh nhiễm Covid-19… Gần đó, tại quận Hải Châu, chỉ ít phút sau khi Thành đoàn Ðà Nẵng kêu gọi, nhiều bạn trẻ đã có mặt ở khu vực phong tỏa, cùng các y, bác sĩ vận chuyển nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị cách ly.

Theo thống kê của Thành đoàn Ðà Nẵng, đến thời điểm hiện tại, số lượng đoàn viên, thanh niên đăng ký tình nguyện, góp sức trẻ chung tay ứng phó với dịch bệnh đã lên tới hàng chục nghìn. Nhiều sinh viên vừa tốt nghiệp các trường y, dược trên địa bàn TP Ðà Nẵng, không quản gian khó, hăng hái đến từng khu dân cư để điều tra dịch tễ, truy vết người có nguy cơ nhiễm bệnh. Cùng với lực lượng xung kích ở tuyến đầu chống dịch, Thành đoàn Ðà Nẵng ghi nhận hàng trăm đoàn viên, thanh niên đăng ký tình nguyện hiến máu, sẵn sàng tiếp ứng trong trường hợp khẩn cấp. "Hầu hết các tình nguyện viên đều ở độ tuổi từ 18 đến 30, đang công tác, học tập trên địa bàn TP Ðà Nẵng. Chúng tôi tiến hành sàng lọc, sắp xếp thành các đội hình chuyên biệt, chất lượng để triển khai theo những phương án cụ thể" - đồng chí Nguyễn Duy Thành, Trưởng ban Tuyên giáo Thành đoàn Ðà Nẵng chia sẻ.

Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19 lần này, các cấp bộ đoàn, hội trên cả nước đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, nhanh chóng tổ chức quyên góp, kêu gọi sự ủng hộ từ các nhà hảo tâm để tiếp sức chống dịch cho thành phố biển Ðà Nẵng. Ngày 3-8 vừa qua, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam, Thành đoàn Hà Nội và CLB Xe bán tải địa hình Việt Nam (thành viên Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội) phối hợp xuất quân hỗ trợ nhân dân, thanh thiếu nhi TP Ðà Nẵng phòng, chống dịch Covid-19. Từ Trường Cán bộ Ðội TNTP Hồ Chí Minh mang tên Lê Duẩn, những chiếc xe bán tải chở theo 4.700 bộ quần áo bảo hộ y tế, 640 khẩu trang N95, 10.000 mũ chắn giọt bắn cùng nhiều nhu yếu phẩm, tiền mặt…, tổng giá trị gần 750 triệu đồng trực tiếp bàn giao cho các đơn vị vận chuyển, hướng về phía TP Ðà Nẵng. Dịp này, Hội LHTN, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội huy động ủng hộ 100 nghìn khẩu trang y tế, hơn 200 chai dung dịch rửa tay sát khuẩn để gửi hỗ trợ TP Ðà Nẵng phòng, chống dịch Covid-19.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thành đoàn, Hội LHTN thành phố Hà Nội trong sự kiện nêu trên, các cơ sở đoàn, hội cấp quận, huyện, xã, phường… trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng triển khai các công trình, phần việc vừa gắn với Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè" năm 2020, vừa thiết thực, kịp thời đồng hành cùng nhân dân phòng, chống, dập dịch Covid-19. Tiêu biểu như Quận đoàn Hoàn Kiếm đã ủng hộ 600 khẩu trang y tế, 100 chai nước rửa tay sát khuẩn và một số trang thiết bị y tế để hỗ trợ các điểm "Tiếp sức mùa thi", bảo đảm an toàn cho các tình nguyện viên, đo thân nhiệt, phát khẩu trang, nước rửa tay tặng các thí sinh và người nhà thí sinh. "Quận đoàn, Hội LHTN quận Hoàn Kiếm đã vận động các cơ sở đoàn, hội trực thuộc chuẩn bị khoảng 5.000 khẩu trang y tế, 500 bộ quần áo bảo hộ chống dịch, cấp tốc chuyển vào TP Ðà Nẵng tặng tình nguyện viên các quận, huyện ở tâm dịch" - đồng chí Trần Kim Huyền, Bí thư Quận đoàn, Chủ tịch Hội LHTN quận Hoàn Kiếm cho biết.

Hàng triệu bạn trẻ trên cả nước đã thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia quý báu, mang bầu nhiệt huyết, sức sáng tạo cùng kiến thức chuyên môn đến từng thôn, xóm, khu dân cư, vượt mọi khoảng cách địa lý để chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Những sinh viên ngành y, cán bộ y tế, tình nguyện viên trẻ đang ngày đêm bám sát tuyến đầu phòng, chống dịch đều là những tấm gương sáng, đại diện cho lớp thanh niên thế hệ mới, luôn sẵn sàng thể hiện tình yêu Tổ quốc, tích cực phục vụ nhân dân trên tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau".

LINH PHAN