Hơn 31 nghìn tỷ xây đường cao tốc Bến Lức - Long Thành

* Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát lệnh khởi công

Ngày 19-7, tại xã Bình Khánh (huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh), Bộ Giao thông vận tải (GTVT) khởi công xây dựng dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành - dự án trọng điểm quốc gia, tuyến cao tốc lớn nhất miền nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và phát lệnh khởi công dự án. Cùng dự, có Ðại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Hi-rô-xi Fu-ca-đa.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đại biểu phát lệnh khởi công Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành. Ảnh: HOÀNG HẢI (TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đại biểu phát lệnh khởi công Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành. Ảnh: HOÀNG HẢI (TTXVN)

Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành do Tổng công ty Ðầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư, được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc loại A với bốn làn xe, hai làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 100 km/giờ. Toàn tuyến có chiều dài hơn 57 km, đi qua địa phận TP Hồ Chí Minh, tỉnh Long An và Ðồng Nai. Trên toàn tuyến có hơn 20 km cầu cạn, trong đó có hai cầu lớn (cầu Bình Khánh dài 2,76 km qua sông Soài Rạp; cầu Phước Khánh dài 3,18 km qua sông Lòng Tàu); sáu nút giao, hàng trăm cống hộp dân sinh, cống thoát nước cùng các công trình phụ trợ như trung tâm điều hành giao thông, trung tâm vận hành/bảo trì, trạm dịch vụ, thu phí, hệ thống giao thông thông minh (ITS),... Tổng mức đầu tư dự án (giai đoạn I) khoảng 31.320 tỷ đồng (tương đương một tỷ 607 triệu USD); trong đó, vốn vay của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) là 636 triệu USD, vốn vay Chính phủ Nhật Bản thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) là 635 triệu USD, vốn đối ứng là 337 triệu USD.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của Bộ GTVT, chủ đầu tư VEC và các đơn vị, địa phương liên quan trong việc chuẩn bị điều kiện cần thiết triển khai dự án đúng tiến độ. Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành là công trình quan trọng, nằm trong hệ thống đường cao tốc bắc - nam, khi hoàn thành sẽ giúp giao thông giữa các tỉnh miền tây và miền đông Nam Bộ không phải qua trung tâm TP Hồ Chí Minh, rút ngắn thời gian lưu thông, vận chuyển hàng hóa giữa các tỉnh trong vùng. Tuyến đường còn tạo thành một phần của hành lang kinh tế phía nam thuộc Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng, kết nối mạng cao tốc và quốc lộ với các cảng biển lớn như Cái Mép - Thị Vải, Sao Mai - Bến Ðình,... khai thác hiệu quả các dự án hạ tầng lớn của quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, du lịch của các địa phương vùng kinh tế trọng điểm phía nam và cả nước.

Ðể dự án đi vào khai thác năm 2018 theo đúng tiến độ đề ra, Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT, chủ đầu tư VEC và các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực, áp dụng công nghệ tiên tiến để triển khai dự án bảo đảm chất lượng, thời gian, an toàn và đúng quy định của Nhà nước. Các tỉnh vùng dự án cần chỉ đạo và chịu trách nhiệm bàn giao mặt bằng đúng tiến độ; đền bù cho người dân đúng quy định, tạo điều kiện cho bà con có đời sống tốt hơn. Ngay từ bây giờ, các địa phương cần rà soát, cập nhật lại quy hoạch phát triển kinh tế, đồng bộ với sự phát triển chung của khu vực cũng như cả nước để tuyến đường cao tốc quy mô lớn này sẽ mở ra cơ hội phát triển mới cho các địa phương trong vùng.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng đánh giá cao và trân trọng cảm ơn Chính phủ và nhân dân Nhật Bản, JICA và ADB đã hỗ trợ nhiều dự án phát triển hạ tầng quan trọng của Việt Nam thời gian qua, trong đó có dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành, góp phần vào sự phát triển của Việt Nam.

Nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, chủ đầu tư VEC đã trao tặng 400 triệu đồng ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa các địa phương có dự án đi qua.