Những phác thảo mới

Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” năm 2020 sẽ diễn ra từ ngày 16-7 đến 4-8 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội. Liên hoan thu hút 27 đoàn nghệ thuật (công lập và ngoài công lập) trên cả nước tham gia với 35 vở diễn thuộc các thể loại: chèo, cải lương, dân ca kịch, kịch nói… được đầu tư cẩn trọng, tập trung vào một số nội dung về hình tượng người chiến sĩ công an trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. 

Những phác thảo mới

Vào 19 giờ 30 phút ngày 16-7 tại 30 Đoàn Thị Điểm (Hà Nội), sẽ diễn ra buổi Tọa đàm và chia sẻ của nghệ sĩ Nguyễn Xuân Sơn - SơnX: “Hôm nay tôi đi về hôm qua để đi tiếp hôm mai”. Chương trình thuộc khuôn khổ dự án Lưu trú Nhạc thể nghiệm Đom Đóm “Hình của nhạc” 2020 do Quỹ FAMLAB của Hội đồng Anh Việt Nam tài trợ. Buổi trò chuyện dưới sự dẫn dắt của nghệ sĩ Trần Lương là một đối thoại thú vị về quá trình làm việc và những suy nghĩ xuyên suốt thực hành nghệ thuật của nghệ sĩ SơnX. Đây là chương trình lưu trú và phòng thí nghiệm xúc tác đầu tiên dành riêng cho các hình thức âm nhạc mới do Đom Đóm khởi xướng và vận hành cùng với sự tài trợ của Quỹ FAMLAB của Hội đồng Anh Việt Nam nhằm hỗ trợ các tác giả trong sáng tạo nghệ thuật đương đại và thể nghiệm ở Việt Nam. 

Chương trình nghệ thuật phục vụ du lịch do Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP Hồ Chí Minh phối hợp Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tổ chức trước Đền thờ Vua Hùng  ở Thảo Cầm viên Sài Gòn, dự kiến sẽ công diễn suất đầu tiên vào sáng 19-7. Chương trình được dàn dựng với các nội dung: giới thiệu nét đẹp đặc trưng của nghệ thuật hát bội, nghệ thuật hóa trang, vẽ mặt nạ, trưng bày trang phục hát bội, mặt nạ hát bội trên gáo dừa,… NSƯT Hữu Danh đảm nhận vai trò diễn giả hát bội, giới thiệu những nét đặc trưng tiêu biểu của hát bội, tổ chức giao lưu tìm hiểu và trải nghiệm dành cho khán giả… Nhà hát cũng kết hợp Ban quản lý Di tích lịch sử văn hóa Lăng Lê Văn Duyệt lên kế hoạch tổ chức dài hơi các buổi biểu diễn phục vụ khán giả thành phố và du khách.