Những ký ức sắc mầu

Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21-4) và Ngày Sách và Bản quyền thế giới (23-4), nhiều hoạt động khuyến đọc, hội chợ sách được tổ chức ngay từ tuần này. Ðặc biệt, Hội sách trực tuyến trên sàn book365.vn do Bộ Thông tin và Truyền thông giao Cục Xuất bản, In và Phát hành phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức từ ngày 17-4 đến 15-5; Ngày hội bản quyền sách trực tuyến từ ngày 19 đến 22-4 với sự tham gia của nhiều nhà xuất bản các nước trên thế giới.

Những ký ức sắc mầu

Diễn ra từ ngày 14 đến 18-4 tại cả Hà Nội (Học viện Thanh thiếu niên, số 3 Chùa Láng) và TP Hồ Chí Minh (Trung tâm Thể dục - Thể thao Hoa Lư, quận 1), là hội sách do Công ty TNHH VHTT AZ Việt Nam (AZ Books) tổ chức, nhằm khuyến khích, cổ vũ văn hoá đọc, giới thiệu nhiều tác phẩm mới, hay đến đông đảo bạn đọc; đang diễn ra tại Công viên Tứ Tượng (bờ nam sông Hương, TP Huế), Hội sách Alpha Books 2021 kéo dài đến ngày 18-4, giới thiệu hàng nghìn đầu sách hướng về giới trẻ như các dòng sách về kỹ năng sống, lựa chọn việc làm, khởi nghiệp, marketing...

Hãy yêu nhau đi là chủ đề đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn diễn ra vào 20 giờ 10 phút ngày 17-4 tại Công viên Fidel Castro (TP Ðông Hà, Quảng Trị), được phát trực tiếp trên sóng một số đài phát thanh-truyền hình trên cả nước. Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như: Cẩm Vân, Ðức Tuấn, Tấn Sơn, Hà Lê, Lân Nhã, Hoàng Trang, Saxophonists Trần Mạnh Tuấn, Hải Yến, Trà Giang, nhà thơ Nguyễn Duy, ca sĩ người Mỹ Kyo York,…

Hơn 50 tác phẩm hội họa đặc sắc, tràn đầy tinh thần phóng khoáng và màu sắc tuổi trẻ với nhiều chất liệu sơn dầu, sơn mài, lụa, in khắc trên gỗ, kim loại… được giới thiệu tại Trung tâm GATE (Tập đoàn Vingroup, Hà Nội). Với chủ đề Hồi hải mã, triển lãm trưng bày các tác phẩm của tám họa sĩ trẻ đang là học sinh cấp 2, cấp 3, sau gần hai năm chuẩn bị. Các tác phẩm rất đa dạng, không bị bó hẹp trong một chủ đề nhất định và được thể hiện phong phú trên nhiều chất liệu khác nhau.

Những ký ức sắc mầu -0